Vụ hành hung 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa: Tài xế taxi thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân

Tại buổi làm việc ở cơ quan điều tra, tài xế taxi này thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã với 3 cô gái tại bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Tài xế taxi thừa nhận hành hung 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa

Thừa nhận hành hung 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa, tài xế taxi bị tước phù hiệu đình chỉ 30 ngày.

Thừa nhận hành hung 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa, tài xế taxi bị tước phù hiệu đình chỉ 30 ngày.

Liên quan đến sự việc 3 cô gái bị tài xế hành hung ở bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), chiều 5/8, Trung tá Nguyễn Quý Hưng - Trưởng Công an phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này đã mời tài xế taxi bị tố có hành vi dùng ô đánh 3 cô gái ở bến xe Yên Nghĩa lên làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Ngọc Tuyền (33 tuổi, trú tại Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Tuyền là lái xe taxi BKS 30F - 720.92 của Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Hoàn Kiếm.

Tại buổi làm việc, tài xế taxi này thừa nhận đã hành hung và có lời nói khiếm nhã với 3 cô gái. Theo trình bày của tài xế Tuyền, khoảng 17h ngày 4/8, anh ta có gặp 3 khách nữ có nhu cầu đi từ Bến xe Yên Nghĩa về một khu chung cư gần đó.

Tài xế Tuyền đưa ra mức giá 80.000 đồng nhưng ba cô gái này không đồng ý và muốn đi theo giá đồng hồ. Sau đó, tài xế Tuyền đồng ý đi theo đồng hồ và mời ba cô gái lên xe, nhưng lúc này ba cô gái lại không nói gì. Sau khi mời vài lần, giữa tài xế Tuyền và ba cô gái đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát.

Tại buổi làm việc, đại diện hãng taxi Hoàn Kiếm khẳng định, dù bất cứ lý do gì, việc tài xế Tuyền có hành vi đánh các hành khách là sai. Do đó, trước mắt, hãng đã ra quyết định tước phù hiệu của xe taxi này và đình chỉ 30 ngày đối với tài xế Tuyền. Hãng cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an về vụ việc.

Đại diện hãng taxi Hoàn Kiếm cũng mong muốn được gặp các nạn nhân để xin lỗi và bồi thường thỏa đáng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook "dậy sóng" với câu chuyện của cô gái tố bị một người đàn ông mặc đồng phục taxi Hoàn Kiếm (Hà Nội) hành hung khi không đồng ý đi xe của người này.

Theo chia sẻ của cô gái trên trang cá nhân, khi vừa xuống xe khách (tại bến xe Yên Nghĩa) sau một chuyến đi dài, giữa lúc trời mưa tầm tã, cô thấy một người đàn ông mặc đồng phục taxi Hoàn Kiếm tới mời đi taxi về nhà, "làm giá" 80.000 đồng.

Khi cô gái và hai bạn từ chối không đi, không tiếp chuyện thì người đàn ông này vẫn không ngừng mời mọc, tiếp tục giảm giá 70.000 - 60.000 đồng.

"Hết sức khó chịu với kiểu đeo bám "dai như đỉa", tôi trả lời dứt khoát rằng mình sẽ không đi thì ngay lập tức bị anh đánh một phát vào cổ bằng chiếc ô dài đang cầm trên tay. Hai bạn tôi lên tiếng bênh vực thì bị đánh vào đầu, vào bụng, vào chân, có bạn còn bị tát thẳng tay gãy cả kính. Chúng tôi hét lên rằng sẽ báo công an nếu anh không ngừng tay", cô gái viết trên Facebook.

Xem thêm: Người đàn ông đu ngọn cây sốt sót giữa lũ cuồn cuộn ở Thanh Hóa

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/vu-hanh-hung-3-co-gai-o-ben-xe-yen-nghia-tai-xe-taxi-thua-nhan-hanh-vi-va-khai-nguyen-nhan-d146567.html