Vụ hành hung PV ở phòng khám Thiên Hòa: Chuyển vụ việc lên công an quận Cầu Giấy

Sau khi nhận được tin báo của 2 nhà báo về việc bị chủ phòng khám Đa khoa Thiên Hòa hành hung, công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ ban đầu. Xét thấy tính chất vụ việc phức tạp nên đã chuyển lên công an quận Cầu Giấy để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan vụ nhà báo Trần Hiếu của báo Phụ nữ Việt Nam và Lê Huyền báo Phụ nữ TP.HCM bị ông Nguyễn Huy Khánh – Chủ phòng khám Thiên Hòa (73 Trần Duy Hưng) cản trở, hành hung trong quá trình tác nghiệp, PV đã liên hệ với cơ quan công an để xác minh, làm rõ thêm thông tin.

Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa bị nhiều bệnh nhân tố cáo về vấn đề khám chữa bệnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng công an phường Trung Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của 2 nhà báo, công an phường đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc, xác minh thông tin. Sau đó, vì tính chất vụ việc phức tạp, nên công an phường đã chuyển vụ việc lên công an quận Cầu Giấy để đơn vị này điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, vụ việc 2 nhà báo Trần Hiếu và Lê Huyền bị hành hung, cản trở khi tác nghiệp tại Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa đã được Đội điều tra Tổng hợp công an quận Cầu Giấy trực tiếp thụ lý, điều tra.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phi Long – Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp (công an quận Cầu Giấy) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc từ công an phường Trung Hòa. “Chúng tôi đang cử anh em điều tra, xác minh làm rõ nội dung vụ việc. Hiện chưa có kết quả cụ thể. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin tới cơ quan báo chí”, ông Long nói.

Ông Nguyễn Huy Khánh, chủ Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa - người đã cản trở, hành hung phóng viên.

Cũng liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận này, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi công an quận Cầu Giấy và các đơn vị chức năng đề nghị điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Huy Khánh – Chủ Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa – có hành vi lăng mạ, cản trở và hành hung 2 phóng viên khi họ đến liên hệ làm việc. Công văn trên đã được gửi đi vào ngày 1/10 vừa qua.

Ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ thêm, thời gian qua, đã có không ít trường hợp phóng viên, nhà báo bị cản trở trong quá trình tác nghiệp. Không chỉ vụ này, mà trong bất kỳ trường hợp nhà báo, phóng viên nào bị cản trở, bị hành hung khi tác nghiệp thì Hội Nhà báo Việt Nam cực lực phản đối, lên án yêu cầu làm rõ.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, nhận được phản ánh của gia đình về việc bệnh nhân bị giữ lại tại Phòng khám Đa khoa Thiên Hòa, anh Trần Hiếu (PV Báo Phụ nữ Việt Nam) và chị Lê Huyền (PV Báo Phụ nữ TP.HCM) đã đến phòng khám xác minh.

Tuy nhiên, khi biết 2 người trên là nhà báo, ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị của phòng khám và bà Nguyễn Thanh Vân (người của phòng khám) đã đuổi nhà báo. Thậm chí, ông Khánh còn túm cổ hành hung, lăng mạ phóng viên Trần Hiếu.

Ngày 28/9/2018, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có công văn số 208/CV-BPNVN gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc, bảo vệ quyền hành nghề đúng pháp luật của nhà báo; đồng thời xem xét xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong vụ việc này.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-hanh-hung-pv-o-phong-kham-thien-hoa-chuyen-vu-viec-len-cong-an-quan-cau-giay-post49283.html