Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở vườn chuối: Nguyễn Trọng Trình bị truy tố khung cao nhất đến tử hình

Liên quan vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ, Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo Thanh Niên, Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm c, khoản 3 điều 142 bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là tử hình.

Trình là đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại huyện Chương Mỹ từng gây bức xúc dư luận.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình - Ảnh: CAND

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình - Ảnh: CAND

Theo báo Pháp luật TP. HCM, cáo trạng thể hiện, sáng 24/2, sau khi bán thịt heo ở chợ, Trình điều khiển xe máy đi từ Thanh Xuân về thị trấn Chúc Sơn để về nhà.

Trên đường đi, Trình gặp cháu Q. (9 tuổi) đang đi một mình. Thấy đoạn đường vắng Trình tiếp cận và nói mình là bạn của cha bé gái, ngỏ ý muốn đèo về nhà. Do tin tưởng, cháu Q. lên xe thì bị Trình chở tới một vườn chuối ở xã Hoàng Diệu.

Tại đây, Trình sờ và bóp ngực cháu bé. Khi nạn nhân phản kháng, Trình bóp miệng và bóp cổ để cháu không thể kêu la. Hậu quả cháu bị gãy răng hàm, chảy máu bên trong miệng. Tiếp đó, Trình bẻ tay nạn nhân khiến gãy 1/3 dưới xương quay phải để thực hiện hành vi đồi bại. Thậm chí, theo lời khai của cháu bé, thì bị can còn dọa: "Mày nói với ai thì tao giết chết mày”.

Thấy cháu Q. bị chảy nhiều máu, la hét và giãy đạp, Trình sợ bị mọi người phát hiện nên đã bỏ mặc cháu tại vườn chuối rồi chạy xe về nhà mình. Sau khi bị xâm hại, cháu Q. gắng sức đi bộ ra đường và nhờ người đưa về nhà, sau đó gia đình Q. đã đến công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Trình cho rằng mình chỉ sờ mó, dùng ngón tay chọc vào vùng kín của cháu Q. chứ không hiếp dâm cháu. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở kết luận Trình đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án cho thấy Trình là đối tượng có sở thích “bệnh hoạn” về tình dục. Năm 2007, Trình từng bị TAND huyện Dĩ An (Bình Dương) tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản. Trong thời gian thụ án ở trại giam, Trình tự đập vỡ cốc thủy tinh, lấy hai miểng nhỏ mài thành hình viên thuốc con nhộng rồi gắn vào đầu dương vật của mình.

Các kết luận giám định cho thấy Trình đã làm cháu Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương tay quay phải, tổn thương ở nhiều vị trí vùng kín; tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị can đã tự nguyện bồi thường 35 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Hiện tại, cha bé gái yêu cầu Trình phải bồi thường số tiền 400 triệu đồng vì có hành vi xâm hại tình dục gây tổn thương tinh thần cho con mình.

Theo Tuổi Trẻ, sau sự việc, cháu Q. bị sang chấn tâm lý nặng nề. Hiện cháu đã đi học trở lại, hòa đồng với bạn bè.

Mặc dù sinh hoạt cháu Q. đã ổn định trở lại, tuy nhiên Q. vẫn thường bị giật mình sợ hãi, dễ bị kích động, hay bị thức giấc ban đêm; vẫn bị cảm giác sợ hãi, tức giận mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra…

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-hiep-dam-be-gai-9-tuoi-o-vuon-chuoi-nguyen-trong-trinh-bi-truy-to-khung-cao-nhat-den-tu-hinh-a284163.html