Vụ hiệu trưởng 'gợi ý' giáo viên phá thai: Tại sao không trưng cầu giám định đoạn băng ghi âm?

Cho rằng sự việc chưa gây ra hậu quả gì, không có dấu hiệu phạm tội nên đoạn băng ghi âm không được trưng cầu giám định.

Trường mầm non - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TH

Sau hơn 3 tháng xác minh việc bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai "gợi ý" giáo viên phá thai, sáng 1.8, ông Lê Trung Thành - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, làm việc với Đoàn thanh tra huyện, cô Hậu không thừa nhận lời nói trong đoạn băng ghi âm là của mình.

"Cơ quan công an cho rằng vụ việc không có dấu hiệu phạm tội và chưa gây ra hậu quả gì (cô B. thì vẫn sinh đẻ bình thường) vì vậy đoạn băng ghi âm không được trưng cầu giám định" - ông Thanh nói.

Về 9 nội dung giáo viên nhà trường tố cáo bà Phan Thị Hậu để xảy ra sai phạm trong quá trình điều hành, quản lý nhà trường, ông Thành cho rằng 9 nội dung tố cáo của các giáo viên trong trường chưa hoàn toàn đúng hết, nhưng sai phạm của cô Hậu thì đã rõ ràng, tuy nhiên một số vấn đề cần “thông cảm”, ví dụ việc nhận quá số trẻ theo quy định thì cũng phải “thông cảm” cho cô Hậu, vì phụ huynh cứ đưa trẻ đến, không nhận cũng không được.

“Để cụ thể hơn từng vấn đề sai phạm của cô Hậu, trong thời gian tới huyện sẽ tổ chức họp báo để thông tin toàn bộ nội dung sự việc cũng như cách xử lý” – ông Thành nói.

Như Lao Động đã đưa tin, giữa tháng 4.2018, sau khi phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, vì sợ ảnh hưởng thành tích của trường, bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã "gợi ý" giáo viên B. phá thai, hoặc phải chuyển trường.

Trong nội dung băng ghi âm cuộc đối thoại dài gần 20 phút, được cho là giữa bà Hậu và chị Nguyễn Thị B., có đoạn: "1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sao không biết. Em không biết hay cố tình giữ đứa con. Em không biết giải quyết sao hết à. Nếu không biết, tao dẫn mày đi. Cái mặt mày ngu, dốt…”.

Sau nhiều lần bị hiệu trưởng gây áp lực, sợ ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường, chị B đã thống nhất theo yêu cầu của hiệu trưởng là nghỉ sinh trong thời gian 3 tháng.

Sau khi sinh xong, dù đang rất yếu nhưng chị B vẫn cố gắng đi làm như đã thống nhất trước đó.

Ít ngày sau, khi đoạn băng trên được đăng tải, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hiệp - Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thẳng thắn, Huyện ủy đã đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

"Nếu giọng nói trong đoạn ghi âm đúng là của bà Phan Thị Hậu thì nhất định phải xử lý, không thể để một cán bộ như thế làm hiệu trưởng trường đó được", ông Hiệp bày tỏ quan điểm.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-hieu-truong-goi-y-giao-vien-pha-thai-tai-sao-khong-trung-cau-giam-dinh-doan-bang-ghi-am-622399.ldo