Vụ hỏa hoạn 3 người trong gia đình tử vong: Khởi tố anh trai nạn nhân

Liên quan đến vụ hỏa hoạn 3 người trong gia đình tử vong ở Hưng Yên, cơ quan công an vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Danh Việt (sinh năm 1961, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (sinh năm 1990, trú tại Thuận Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi Giết người.

Bị can Đào Danh Việt. Ảnh: Vietnamnet

Bị can Đào Danh Việt. Ảnh: Vietnamnet

Bị can Việt và Hà được xác định đã phóng hỏa đốt nhà ông Vương Gia Mười (53 tuổi, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó vào 0h ngày 16/3, tại gia đình ông Mười bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã khiến ông Mười cùng vợ là bà Đào Thị Chiến (53 tuổi) và con trai 12 tuổi tử vong. Ngoài ra cháu ngoại ông Mười mới 8 tuổi cũng bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan công an, Đào Danh Việt là anh ruột của nạn nhân Chiến. Do mâu thuẫn cá nhân, bị can Việt rủ Hà mua xăng, phóng hỏa đốt nhà em gái để trả thù.

Tại cơ quan công an, Việt khai mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rồi đi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trên đường về thôn Lê Lợi, ông Việt mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên rồi gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-hoa-hoan-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-khoi-to-anh-trai-nan-nhan-a315904.html