Vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong: Tất cả nạn nhân đều bị than hóa và khó nhận dạng

Vào lúc 16h30 ngày (12/4), thông tin từ cán bộ pháp ý Bệnh viện 198 cho biết, cơ quan điều tra cần thu mẫu giám định từ người nhà để giám định gen do cả 8 nạn nhân đều bị than hóa và không thể nhận dạng.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định có 8 nạn nhân tử vong.

Theo đó, 8 nạn nhân sau khi được tìm thấy dưới đống đổ nát của khu nhà xưởng đều được chuyển về nhà xác Bệnh viện 198. Tất cả nạn nhân đều trong tình trạng bị than hóa khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn.

Cả 8 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đều cần người nhà cung cấp mẫu giám định để cơ quan điều tra tiến hành xét nghiệm AND gồm có: Trần Thị L., Lương Quốc V. (SN1986), Lương Công L. (2014), Lương Anh T. (SN 2018), Trần Văn H.(1994), Lê Văn H. (SN 2001), Nguyễn Anh T. (SN 1985), Lương Quốc D. (SN 1984).

Tại Nhà tang lễ của Bệnh viện, người thân của 8 nạn nhân đều mong ngóng kết quả giám định. Họ chỉ mong sớm được mang thi thể của người thân về quê nhà để mai táng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-hoa-hoan-khien-8-nguoi-tu-vong-tat-ca-nan-nhan-deu-bi-than-hoa-va-kho-nhan-dang-a429724.html