Vụ họa sĩ N.L bị người mẫu K.P tố hiếp dâm: Người làm mẫu thường ngại công khai công việc

Liên quan đến scandal họa sĩ N.L bị người mẫu nude K.P tố hiếp dâm, Báođã có buổi chia sẻ cùng cựu siêu mẫu Thúy Hằng , người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dễ nảy sinh những vấn đề nhạy cảm này.

PV: Vừa qua, vụ việc họa sĩ N.L bị người mẫu K.P tố hiếp dâm trong khách sạn khiến dư luận xôn xao. Chị đánh giá sự việc này như thế nào?

Thúy Hằng: Theo đánh giá cá nhân, quan điểm của tôi thì việc người mẫu dám tố cáo cá nhân là việc nên làm và là lời cảnh cáo cho những ai có ý định như vậy. Vì thường những người làm công việc này, họ rất ngại công khai công việc của họ, cũng không ngoại trừ những người có mong muốn PR cho công việc của mình.

 Cựu siêu mẫu Thúy Hằng (NAG: Jundat, MUA: Tony Nguyen)

Cựu siêu mẫu Thúy Hằng (NAG: Jundat, MUA: Tony Nguyen)

PV: Chụp mẫu trong khách sạn, chụp mẫu trong nhà tắm hay ở những địa điểm nhạy cảm và kín đáo khác, chị đã bao giờ nhận được lời mời như thế trong quá trình làm nghề?

Thúy Hằng: Tôi chưa từng nhận được lời mời như vậy, có lẽ thời của tôi, công việc này không dành cho những người mẫu chuyên nghiệp.

PV: Thúy Hằng đã hướng dẫn những học trò của mình điều gì để vượt qua cám dỗ?

Thúy Hằng: Thực ra trong làm nghệ thuật thì bất kỳ ai cũng có thể gặp cám dỗ. Vượt qua được điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có những người mong muốn được gặp cám dỗ, có những người lại sợ, luôn muốn tránh xa. Vượt qua hay không là do suy nghĩ về cuộc sống và cách sống của mỗi người. Chúng tôi chỉ định hướng cho các bạn, còn sự lựa chọn phụ thuộc vào từng cá nhân.

PV: Người mẫu tố bị họa sĩ hiếp dâm, theo chị đây có phải là việc hiếm ở nước ta hay còn nhiều góc khuất mà người trong cuộc không dám lên tiếng?

Thúy Hằng: Tôi nghĩ khi đàn ông có hành động vượt phép đối với phụ nữ thì chẳng cứ gì người mẫu với họa sĩ mà hầu hết mọi người đều có nguy cơ gặp phải. Khi người phụ nữ không biết tự bảo và đàn ông có dục vọng quá lớn, thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không để cho tình huống đó xảy ra thì chúng ta cần tìm cách thay đổi tình huống đó. Ví dụ như chúng ta cần hạn chế tối đa việc chỉ có 2 người trong một địa điểm kín đáo, có thể rủ thêm bạn hoặc ai đó đi cùng. Phụ nữ về cơ bản thường không dám lên tiếng khi gặp phải những tình huống như vậy vì luôn sợ ảnh hưởng đến bản thân, sợ mọi người xung quanh có cái nhìn không tốt về mình. Vì vậy, phụ nữ hãy học cách bảo vệ bản thân trước dù chuyện đó có hoặc không có khả năng xảy ra.

Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này!

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/vu-hoa-si-n-l-bi-nguoi-mau-k-p-to-hiep-dam-nguoi-lam-mau-thuong-ngai-cong-khai-cong-viec-255000.html