Vụ học sinh bị tát 231 cái: Trường học yêu cầu học sinh trả lời 19 câu hỏi để khảo sát

Trường THCS Duy Ninh đã yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu hỏi để tìm hiểu, nắm bắt thông tin khách quan, chính xác về việc nam sinh H.L.N (lớp 6.2) bị phạt tới 231 cái tát.

 Học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu hỏi của trường THCS Duy Ninh.

Học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu hỏi của trường THCS Duy Ninh.

Bộ câu hỏi gồm 19 câu mà trường THCS yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 trả lời bằng cách viết trên giấy A4, ghi tên, giới tính, ngày tháng bao gồm:

Cô Thủy quy định phạt tát thời gian nào?
Bạn N. bị tát vào thời gian nào?
Khi tát bạn N., cô Thủy có mặt ở lớp không?
Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái?
Em tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ?
Bạn N. có nói tục không?
Khi bị tát bạn N. có khóc không?
Sau khi bị tát má bạn N. có đỏ không?
Cô Thủy vào đã tát được mấy bạn?
Cô Thủy có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không?
Cô Thủy tát bạn N. mấy cái?
Sau khi bị tát bạn N. có bị chảy máu không?
Sau khi tát bạn N., cả lớp có sợ hãi, bật khóc không?
Trước N. có bao nhiêu bạn bị tát?
Khi tát bạn N., cô Thủy ra lệnh hay tự ý?
Cô Thủy có phải là người cuối cùng tát bạn N. không?
Cô Thủy đứng cùng chiều hay ngược chiều bạn N.?
Sau khi bị tát, bạn N. có ở lại học không?

Sau khi 23 học sinh lớp 6.2 trả lời, trường đã tổng hợp lại thành báo cáo và gửi xuống phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh.

Sáng 3/12, trả lời PV Gia Đình Mới, bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho rằng: “Chúng tôi lấy ý kiến học sinh lớp 6.2 vào buổi sáng ngày 24/11, khi các cơ quan quản lý và công an điều tra chưa về làm việc.

“Việc nhà trường lấy ý kiến của học sinh lớp 6.2 chỉ là để nắm bắt thông tin sự việc bởi các em là những người chứng kiến và thực thi việc tát em H.L.N”.

“Chúng tôi hỏi các em chỉ đơn giản theo nghĩa khảo sát thông thường sau khi có sự việc nghiêm trọng xảy ra chứ không có chuyện ép cung hay điều tra gì cả”, bà Phạm Thị Lệ Anh cho biết.

Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh khẳng định: Việc lấy ý kiến học sinh lớp 6.2 chỉ để nắm bắt thông tin.

Việc BGH trường THCS Duy Ninh lấy ý kiến của học sinh lớp 6.2 về sự việc nghiêm trọng xảy ra đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, cộng đồng mạng đang xôn xao việc BGH trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh lớp 6.2 phải trả lời bằng phiếu bộ 19 câu hỏi của BHG nhà trường về vụ việc cô Thủy phạt học sinh H.L.N 231 cái tát.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/vu-hoc-sinh-bi-tat-231-cai-truong-hoc-yeu-cau-hoc-sinh-tra-loi-19-cau-hoi-de-khao-sat-d16810.html