Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Cô giáo chủ nhiệm đối diện mức án nào?

Bị can Nguyễn Thị Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong vào ngày 6/8. Bị can Thủy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đề nghị truy tố về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Bị can Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Bị can Nguyễn Thị Thủy bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Như VietnamFinance đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ cháu bé học sinh trường Gateway tử vong trong ô tô hồi tháng 8 vừa qua.

Theo kết luận điều tra, khoảng 8h ngày 6/8, nữ chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy vào lớp điểm danh học sinh. Cô giáo thấy cháu Long vắng mặt nhưng thiếu trách nhiệm, không cập nhật sĩ số vào phần mềm quản lý của trường Gateway.

Trưa hôm đó, cô Thủy phát hiện sai sót nên bổ sung sĩ số nhưng tự ý ghi Lê Hoàng Long vắng mặt có lý do.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc cháu Long tử vong, bị can Nguyễn Thị Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm. Bị can này còn nhờ giáo vụ sửa lại, bé Long vắng mặt không có lý do.

Tại cơ quan công an, bị can Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé Long bị bỏ quên trong ô tô.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kết luận cô giáo Thủy đã thiếu trách nhiệm khi thấy nam sinh 6 tuổi vắng mặt nhưng không liên lạc, thông báo cho gia đình nạn nhân.

Theo quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp như làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như làm chết 2 người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như làm chết 3 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, căn cứ vào kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của cháu bé Lê Hoàng Long có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Chí Bình

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/vu-hoc-sinh-truong-gateway-tu-vong-co-giao-chu-nhiem-doi-dien-muc-an-nao-20180504224232281.htm