Vụ học sinh tử vong ở đại hội thể dục thể thao: Do chấn thương sọ não

Liên quan tới sự việc em Trần Hường (SN 1999, Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) bị tử vong sau khi thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ 8, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng nguyên nhân dẫn đến chấn thương của em Hường vẫn chưa được xác định.

Ngày 23-4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Sở Y tế và Tiểu Ban an ninh của giải đấu đã có cuộc họp liên quan đến trường hợp của em Hường.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018 có 12 đơn vị tham gia. Đoàn huyện Chư Pưh có 20 vận động viên tham dự, trong đó có em Trần Hường (SN 1999, lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Thái Học – làng Tung Đao, xã Ia Đreng, huyện Chư Pưh) đăng ký thi đấu đối kháng hạng 51-54kg.

Em Trần Hường có hồ sơ đăng ký đầy đủ. Về công tác đảm bảo, vận động viên khi thi đấu được Ban tổ chức trang bị các thiết bị đảm bảo đúng theo luật như: mũ, găng, giáp và các bảo hộ thân thể khác. Đồng thời công tác y tế được đảm bảo tại địa điểm thi đấu.

Gia đình tổ chức mai táng cho em Hường

Khi tham dự, em Hường thắng 2 trận đầu, tiến vào đấu chung kết ở lượt trận thứ 3 và thua, chỉ giành huy chương bạc. Theo đó, trận chung kết diễn ra lúc 14 giờ, ngày 17-4, kết thúc trận đấu, tổ trọng tài điều hành trận đấu nhận xét, đánh giá “trận đấu diễn ra bình thường”. Sau khi kết thúc với 2 hiệp đấu, em Hường đi bộ về khách sạn nghỉ ngơi. Đến chiều cùng ngày, BTC Đại hội nhận được tin báo của đoàn Chư Pưh về việc đưa em Hường đi cấp cứu.

Ngày 23-4, Sở Y tế cũng có báo cáo gửi đến UBND tỉnh. Theo đó bệnh nhân Trần Hường được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, da nhợt, tự thở đều, sưng nề, bầm tím trán trái. Bác sĩ chẩn đoán, chấn thương sọ não nặng.

Tiên lượng bệnh nặng, nên bệnh nhân Trần Hường được đưa xuống Khoa Ngoại chấn thương và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đến 16 giờ 45, ngày 21-4, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán, bệnh nhân tử vong là do chấn thương sọ não nặng.

Như CAO đã đưa tin: Em Trần Hường – vận động viên của đoàn huyện Chư Pưh tham dự Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018 tại thành phố Pleiku. Em Hường tham dự thi đấu môn võ cổ truyền. Ngày 17-4, em Hường thi đấu đối kháng trong trận chung kết. Sau trận đấu, em Hường có biểu hiện nôn ói, nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày ngày 21-4, em Hường đã tử vong tại bệnh viện.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/vu-hoc-sinh-tu-vong-o-dai-hoi-the-duc-the-thao-lam-ro-nguyen-nhan-tu-vong_54312.html