Vụ Hứa Thị Phấn: Các bị cáo hối hận đã làm sai

Đến hơn 20h tối ngày 28.5, nói lời sau cùng, các bị cáo vụ án Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm tỏ ra hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt. Chiều 31.5 tòa sẽ tuyên án.

26 bị cáo trong 28 bị cáo vụ án Hứa Thị Phấn thừa nhận hành vi sai phạm, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: P.B

Sau nhiều ngày xét xử, phiên tòa xử vụ bà Hứa Thị Phấn cùng 27 bị cáo khác trong vụ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), vào phần nghị án. Tòa đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Nguyên Chủ tịch TrustBank - Hoàng Văn Toàn, nói lời sau cùng rằng thấy bản thân có sai dẫn đến hậu quả vụ án và tỏ ra ân hận, gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, thuộc cấp. Bị cáo Toàn mong HĐXX xem xét vì bị cáo dù là chủ tịch nhưng cũng chỉ là người làm thuê, chỉ đạo bị chi phối, không hưởng lợi, tuổi đã già và bệnh tật nên xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nguyên Tổng giám đốc TrustBank, bị cáo Trần Sơn Nam thừa nhận mình đã biết sai, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cũng xin giảm nhẹ cho các nhân viên của bị cáo.

Các bị cáo Lâm Hồng Trinh, Nguyễn Công Tụ, Bùi Thế Nghiệp, Ngô Thị Ngân, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Vũ Thị Như Thảo, Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu, Trần Ngọc Bích, Lê Thị Tuyết Oanh, Đỗ Thị Hồng Nhung, Trần Hoàng Nga, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Trịnh Thị Huyền Trang, Hà Thu Thảo, Đường Bửu Nhìn, Ngô Kim Huệ và bị cáo Nguyễn Kim Thanh đều nhận hành vi như VKS truy tố.

Các bị cáo ăn năn hối cải và mong HĐXX khi lượng hình sẽ có xem xét lý lịch, nhân thân và hoàn cảnh dẫn tới phạm tội…

Đối với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Cty Phú Mỹ, giúp sức đắc lực cho bà Phấn), người bị VKS đề nghị 28-30 năm tù, do có con nhỏ nên chiều nay bị cáo vắng tòa và không nói lời sau cùng. Đây là bị cáo bị đề nghị mức án cao chỉ sau bà Hứa Thị Phấn, bà Loan cũng là bị cáo kêu oan duy nhất đến nay.

Cũng trong chiều nay, công tố bảo lưu quan điểm từng nêu tại tòa, qua đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù. Buộc bà Phấn bồi thường thiệt hại hơn 6.300 tỉ đồng.

VKS cũng bảo lưu quan điểm đề nghị HĐXX tuyên Cty Phương Trang trả số tiền còn nợ cho TrustBank (nay là CB) gần 4.000 tỉ đồng.

Dự kiến chiều 31.5 tòa tuyên án.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-hua-thi-phan-cac-bi-cao-hoi-han-da-lam-sai-609721.ldo