Vụ iFan bị tố lừa đảo 15 ngàn tỉ: Ông Diệp Khắc Cường họp báo thanh minh

'Tôi không ký hợp tác nào với công ty iFan, không liên quan đến nhóm sáng lập iFan cũng như số tiền 15.000 tỷ bị tố lừa đảo... Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của tôi hôm nay', ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng lưới hữu nghị (FNC) khẳng định trong buổi họp báo ngày 11/4 tại TP.HCM.

Ông Cường tại buổi họp báo 11/4 khẳng định không liên quan tới vụ lừa đầu tư tiền ảo lên tới 15.000 tỉ đồng

Vừa qua, dư luận quan tâm nhiều tới vụ đầu tư tiền ảo, lãi suất khủng 48% của nhóm có tên Công ty iFan và công ty cổ phần Model Teck. Số tiền các nhà đầu tư “rót” vào dự án tiền ảo trên nhưng không có khả năng thu hồi khoảng 15.000 tỉ đồng. Vụ việc bị phanh phui khi các nhà đầu tư tố cáo iFan, Model teck và đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp trên.

Ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty FNC là người bị nêu tên trong nhóm iFan lừa 15.000 tỉ đồng. Do đó, ngày 11/4, ông Cường đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến nhóm sáng lập iFan và khẳng định mình không liên quan đến 32.000 người đầu tư cũng như số tiền 15.000 tỷ bị tố lừa đảo.

Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (được cho là một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận công ty FNC đặt vấn đề và mang ê kíp đến hợp tác, phát triển mạng lưới.

Khi ông Lợi đặt vấn đề hợp tác, phía ông Cường muốn tạo ứng dụng thư viện số, để cung cấp cho fan hâm mộ nền tảng, bán nội dung giải trí. Các ứng dụng của ca sỹ sẽ là nơi để tiêu thụ đồng tiền số iFan bằng cách mua nội dung do ông Lợi cung cấp.

Trả lời tại buổi họp báo về vai trò của người có tên Vũ Hữu Lợi, ông Cường cho hay, bản thân ông biết đến tiếng tăm ông Lợi dù không thân lắm, nhóm của Lợi rất đông, đến mấy chục người. Ông Vũ Hữu Lợi có vai trò chủ đạo, là người đứng ra bán. “Tôi chỉ nhìn thấy thực tế là họ có công nghệ tạo ra blockchain, họ cũng có những nền tảng thật chứ không phải nói suông. Vì vậy họ mới mời được tôi đến giới thiệu ở hai buổi hội thảo”, ông Cường nói.

Lý giải về hai lần đứng trên sân khấu thuyết trình cùng iFan, ông Cường nói đó chỉ là quảng bá về điểm tốt của sản phẩm công nghệ (ShowbizStore) của công ty ông, hoàn toàn không có mục đích quảng bá cho iFan.

Ông Cường chứng minh đã thông báo sự việc trên mạng xã hội

Tháng 10/2017 ông Cường phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, không đúng với bản chất sự việc khi công ty iFan lợi dụng uy tín của ông và công ty FNC để huy động tiền, chia nhau trục lợi. Vì thế ông Cường đã thông tin lên mạng xã hội qua hình thức livestream trên YouTube, Facebook.

Nhiều thông tin trên mạng cho rằng, ông Cường đã từng đăng tải thông tin khẳng định ông là người đồng sáng lập iFan thời kỳ đầu, nhận tiền của nhà đầu tư iFan, sau đó quy đổi sang nền tảng của ông để trả… Ông Cường khẳng định: “Tôi không rõ nguồn từ đâu, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc phát tán thông tin trên, tôi khẳng định tôi không đầu tư gì vào iFan cả, khi nhận thấy có dấu hiệu bị lừa là tôi ngưng luôn…”.

Hiện ông Cường đã mời luật sư và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để bảo đảm quyền lợi cho ông và công ty, cùng các nhà đầu tư.

Quỳnh Hương

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-ifan-bi-to-lua-dao-15-ngan-ti-ong-diep-khac-cuong-hop-bao-thanh-minh-a225691.html