Vụ khách nữ bị đánh ở trung tâm thương mại Hà Nội: Nam bảo vệ vừa ra tù, từng sử dụng ma túy

Nam bảo vệ đánh người phụ nữ ở trung tâm thương mại tại Hà Nội vừa mới được ra tù vào tháng trước và từng có một tiền án về sử dụng ma túy.

Sáng 17/12, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, giám định thương tích đối với bà P. (43 tuổi). Bà P. bị nam bảo vệ tên Hoàng (23 tuổi, quê Nam Định) đánh tối 14/12 ở khu vực sảnh khu trung tâm thương mại Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn).

Trao đổi với Zing.vn, chỉ huy đơn vị bảo vệ Công ty Hoa Mai cho biết công ty đã đình chỉ công tác đối với người này, đồng thời yêu cầu viết bản kiểm điểm và chờ công an.

“Nam bảo vệ này vừa cải tạo ở tù về được vài tháng và từng có một tiền án về sử dụng ma túy”, chỉ huy đội bảo vệ nói.

Hình ảnh của nam bảo vệ bị nữ nạn nhân chụp lại. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Hình ảnh của nam bảo vệ bị nữ nạn nhân chụp lại. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

“Công ty tạo điều kiện để hoàn lương cho người mới ra tù, nên cho Hoàng làm nhân viên trông xe chứ chưa phải bảo vệ chính thức của công ty”, vị chỉ huy bảo vệ cho biết thêm.

Về phía nạn nhân là bà P. cho biết, Giám đốc công ty Hoa Mai cũng đã gọi điện xin lỗi và ngỏ ý muốn bà bỏ qua nhưng bà không đồng ý.

Trong một diễn biến liên quan, báo Pháp Luật Việt Nam cho hay, ngày 16/12, bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội (bộ LĐ-TB&XH) đã gửi công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội, chỉ đạo các phòng chuyên môn của sở và phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Xuân kiểm tra, xác minh thông tin về sự việc.

Nội dung công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội, chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở và phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng của của Thành phố và quận Thanh Xuân vào cuộc, tiến hành điều tra, xử lý nghiêm, đồng bộ các giải pháp đối với đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật và của cơ quan, doanh nghiệp; thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống bạo lực; chỉ đạo Trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội (Hiện đang thí điểm Mô hình Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới) và các cơ quan cung cấp dịch vụ liên quan của thành phố trực tiếp giúp đỡ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế,…).

Kết quả báo cáo xử lý vụ việc về bộ trước ngày 20/12/2019.

Bộ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 15/12, một clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh tại sảnh tầng 1 trung tâm thương mại Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn) về việc một nam thanh niên cởi trần, dùng những lời lẽ thô tục với người phụ nữ. Không những vậy, người này còn giữ và đấm nhiều phát vào đầu và mặt nạn nhân.

Dù được một bảo vệ khác can ngăn, nhưng nam thanh niên không dừng tay.

Nạn nhân P. cho biết thời điểm đó bà đi mua sữa và đỗ xe tại sảnh trước khu vực ngân hàng và văn phòng. Bà để xe tại sảnh vì thấy xung quanh cũng có nhiều xe máy đang đỗ.

Sau đó, bà bị nam bảo vệ tên Hoàng yêu cầu di chuyển xe máy đi do khu vực này đã hết giờ được đỗ xe. Nữ khách thắc mắc và bị Hoàng chửi, đạp xe máy. Hai người xảy ra cãi vã lớn.

Khi thấy Hoàng cởi áo, có ý định đánh mình, bà P. giơ điện thoại định chụp ảnh thì bị nam bảo vệ túm, đấm liên tục vào đầu và mặt.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/vu-khach-nu-bi-danh-o-trung-tam-thuong-mai-ha-noi:-nam-bao-ve-vua-ra-tu-tung-su-dung-ma-tuy-48541.html