Vụ khai khống hồ sơ vay vốn ở TP.HCM: Nhiều đảng viên bị kỷ luật

Hai tổ chức Đảng và 5 đảng viên của quận 6 (TP.HCM) bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm quản lý trong vụ khai khống hàng trăm hồ sơ vay vốn giảm nghèo.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa kết luận việc các cán bộ, lãnh đạo quận 6 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý đối với các đảng viên thuộc Chi bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quận về việc sử dụng quỹ xóa đói giảm nghèo.

Hậu quả vụ việc làm Phó chủ tịch phường, cán bộ chuyên trách, thủ quỹ cấp phường bị xử lý trách nhiệm hình sự.

2 tổ chức Đảng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo gồm: Đảng ủy phường 11 giai đoạn 2010-2020 và Chi bộ Phòng LĐTB&XH quận 6 nhiệm kỳ 2010–2012, nhiệm kỳ 2012–2015 và nhiệm kỳ 2014-2017.

Một chuyên viên Ban giảm nghèo quận 6 bị xử 20 năm tù vì khai khống hồ sơ vay vốn quỹ giảm nghèo. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Một chuyên viên Ban giảm nghèo quận 6 bị xử 20 năm tù vì khai khống hồ sơ vay vốn quỹ giảm nghèo. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng LĐTB&XH quận 6.

Ban Thường vụ Quận ủy quận 6 cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên đối với bà Hồng Diễm Kiều, Phó ban Quản lý Chợ Bình Tiên, nguyên Phó phòng LĐTB&XH quận, Phó ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo quận 6 (giai đoạn 2012-2015).

Đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là Phó chánh văn phòng HĐND, UBND quận Nguyễn Ngọc Trung, nguyên là Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường 11 (giai đoạn 1/2012-12/2015)

2 đảng viên bị kỷ luật khiển trách gồm Phó ban dân vận Quận ủy Phùng Văn Phú, nguyên là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng LĐTB&XH quận (giai đoạn 1/2014-12/2015) và Phó giám đốc Ban quản lý công viên quận 6 Dư Ngọc Thùy, nguyên là Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 11 (giai đoạn 01/2012-12/2015).

Việc kỷ luật trên liên quan đến vụ án chuyên viên Ban giảm nghèo quận 6 khai khống 267 hồ sơ vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. TAND TP.HCM đã tuyên án 20 năm tù giam đối với nữ chuyên viên này về tội Tham ô tài sản. 3 cán bộ là nguyên lãnh đạo phường 11 (quận 6) cũng bị tuyên án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-khai-khong-ho-so-vay-von-o-tphcm-nhieu-dang-vien-bi-ky-luat-post1030007.html