Vụ khai thác, tập kết đất lậu tràn lan: Lãnh đạo TP Huế lên tiếng

Kiểm tra hiện trường đất lậu cạnh đường Nguyễn Lộ Trạch, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Song khẳng định, hành vi cải tạo, khai thác, vận chuyển đất ruộng, lập bãi tập kết đất ngoài quy hoạch… là sai phạm.

Tại bãi đất lậu này, lãnh đạo UBND TP Huế chỉ đạo lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi tẩu tán đất ra khỏi hiện trường, thực hiện thủ tục xác minh nguồn gốc bãi đất lậu, đất khai thác nơi khác tập kết về để làm cơ sỏ xử phạt.

Tại bãi đất lậu này, lãnh đạo UBND TP Huế chỉ đạo lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi tẩu tán đất ra khỏi hiện trường, thực hiện thủ tục xác minh nguồn gốc bãi đất lậu, đất khai thác nơi khác tập kết về để làm cơ sỏ xử phạt.

Sáng 8/9, ông Trần Song, Phó chủ tịch UBND TP Huế, đã trực tiếp về kiểm tra hiện trường cải tạo, khai thác, vận chuyển, tập kết đất ruộng trái phép cạnh đường Nguyễn Lộ Trạch, đoạn gần lò mổ (cũ) và cơ sở 3 trường mầm non Xuân Phú (TP Huế).

Tại đây, ông Trần Song khẳng định, hành vi cải tạo, khai thác, vận chuyển đất ruộng, lập bãi tập kết đất ngoài quy hoạch được cấp phép là có dấu hiệu sai phạm. Phó chủ tịch UBND TP Huế gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường Xuân Phú chỉ đạo những người này bố trí lực lượng canh giữ tại bãi đất lậu, buộc ngăn chặn hành vi tẩu tán đất ra khỏi hiện trường, thực hiện thủ tục xác minh nguồn gốc bãi đất lậu, đất khai thác nơi khác tập kết về.

Ông Trần Song (thứ hai từ phải sang), Phó chủ tịch UBND TP Huế, kiểm tra hiện trường đất lậu và chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm sai phạm.

Lãnh đạo TP Huế cũng chỉ đạo lực lượng chức năng phường, thành phố tổ chức kiểm đếm khối lượng đất lậu để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vi phạm, đồng thời, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các thửa ruộng bị đào múc đất; cũng như buộc khôi phục hiện trạng khu đất đã được “hô biến” làm bãi chứa đất lậu trái phép trước đó.

Kể từ chiều 7/9, phương tiện xe múc đã được "tẩu tán" khỏi hiện trường tập kết, tiêu thụ đất lậu.

Điều đáng nói, những hành vi nêu trên đã được lãnh đạo UBND TP Huế khẳng định có dấu hiệu sai phạm liên quan về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản... Tuy nhiên, trước đó, khi làm việc với PV vào sáng 7/9, lực lượng chức năng phường Xuân Phú cho rằng, chưa thể kết luận những hành vi nêu trên có sai phạm hay không. UBND phường cũng không kịp thời cung cấp các biên bản liên quan hiện trường và đối tượng vi phạm cho PV mà… hẹn.

Chưa hết, do quản lý hiện trường lỏng lẻo, đến chiều 7/9, phương tiện xe múc - tang vật liên quan hành vi lập bãi tập kết, tiêu thụ đất lậu trái phép đã bị tẩu tán khỏi hiện trường.

Việc khai thác đất ruộng, lập bãi tập kết đất lậu trái phép là hành vi vi phạm quá rõ ràng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, một vụ khai thác, tập kết đất lậu quy mô lớn diễn ra công khai cạnh đường phố Nguyễn Lộ Trạch (TP Huế). Tuy nhiên, khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường lại cho rằng, việc lập bãi chứa đất khai thác không phép này là không sai vì chủ đất có "sổ đỏ".

Trong quá trình kiểm tra hiện trường theo tin báo của PV, cán bộ thuộc lực lượng chức năng phường Xuân Phú còn "lý sự" rằng, việc ngang nhiên tổ chức khai thác đất lòng ruộng chưa có giấy phép cải tạo đất nông nghiệp, chưa được cấp phép tận thu tận dụng, vận chuyển đất dôi dư làm đất san lấp, không có giấy phép thành lập bãi chứa vật liệu xây dựng... như vậy là chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm để xử phạt, vì bãi tập kết đất lậu này có “sổ đỏ” được người dân đem cho mượn!

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/vu-khai-thac-tap-ket-dat-lau-tran-lan-lanh-dao-tp-hue-len-tieng-1718506.tpo