Vũ khí bí mật khiến trùm phát xít Hitler kỳ vọng như bảo bối

Trong Thế chiến 2, các nhà khoa học, kỹ sư làm việc cho trùm phát xít Hitler tiến hành nghiên cứu, phát triển một vũ khí bí mật. Vũ khí này được kỳ vọng sẽ giúp Đức quốc xã chinh phục thế giới.

Sau khi Thế chiến 2 diễn ra, chính quyền của trùm phát xít Hitler triển khai một số dự án vũ khí bí mật nhằm giúp Đức quốc xã chinh phục thế giới. Trong đó, nhà độc tài đứng đầu nước Đức vô cùng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu máy bay ném bom tàng hình có tên Horten Ho 229.

Sau khi Thế chiến 2 diễn ra, chính quyền của trùm phát xít Hitler triển khai một số dự án vũ khí bí mật nhằm giúp Đức quốc xã chinh phục thế giới. Trong đó, nhà độc tài đứng đầu nước Đức vô cùng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu máy bay ném bom tàng hình có tên Horten Ho 229.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, dự án nghiên cứu và phát triển máy bay Horten Ho 229 do Hermann Göring phụ trách. Trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã cấp 500.000 mac Đức để thực hiện dự án vũ khí trên.

Do đó, các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ kỹ sư của Đức bắt tay thực hiện dự án. Họ thiết kế máy bay Horten Ho 229 có khả năng chở 1 tấn vũ khí.

Mẫu máy bay Horten Ho 229 được trang bị 2 động cơ phản lực và có thể đạt vận tốc 1000 km/h.

Đặc biệt, Horten Ho 229 được các kỹ sư làm việc cho Hitler chế tạo có khả năng gần như tàng hình đối với hệ thống phòng không và công nghệ radar thời kỳ đó.

Vào năm 1944, các nhà khoa học Đức thực hiện chuyến bay thử nghiệm đối với Horten Ho 229 - máy bay ném bom tàng hình đầu tiên trên thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, mẫu máy bay Horten Ho 229 gặp một số vấn đề. Vì vậy, các nhà khoa học cố gắng khắc phục các nhược điểm của vũ khí này.

Thế nhưng, đội ngũ các nhà khoa học của Hitler chưa kịp cho máy bay Horten Ho 229 đi vào sản xuất và chiến đấu thì Đức quốc xã bị quân Đồng minh đánh bại hoàn toàn. Do đó, máy bay Horten Ho 229 của Đức quốc xã chưa từng được triển khai trên chiến trường.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu dự án máy bay Horten Ho 229 của Hitler thành công sớm hơn thì có thể khiến Không quân Đức quốc xã lật ngược tình thế, giúp nhà độc tài nắm giữ quyền lực lâu hơn.

Những thiết kế kỹ thuật của máy bay Horten Ho 229 được giới khoa học các nước đánh giá cao. Trên cơ sở đó, trong những thập kỷ qua, các chuyên gia đã nghiên cứu và phát triển thành công những mẫu máy bay ném bom tàng hình hiện đại.

Mời độc giả xem video: TP. HCM: Phá đường dây mua bán vũ khí qua mạng. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vu-khi-bi-mat-khien-trum-phat-xit-hitler-ky-vong-nhu-bao-boi-1511309.html