Vũ khí Mỹ lại 'đi lạc' vào tay IS: Thêm nghi ngờ

Syria tiếp tục tìm ra một kho vũ khí 'siêu khủng' trong các căn cứ mà IS bỏ lại sau khi bị quân đội nước này tiêu diệt

Theo hãng thông tấn SANA, quân đội Syria lại vừa phát hiện ra một kho vũ khí và đạn dược quy mô lớn được giấu trong một trang trại giữa các vùng ngoại ô nam Damascus và Beit Sahm.

Kho vũ khí này được phát hiện từ nguồn báo cáo của những người dân địa phương. Trong đó, khủng bố đã bỏ lại một số lượng lớn súng trường, súng máy, các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ chế tạo. Ngoài ra còn có số lượng lớn tên lửa cho súng chống tăng RPG-29, lựu đạn và nhiều loại súng trường khác.

Các vũ khí đạn được này đều được đóng trong các thùng gỗ hoặc thùng kim loại, tình trạng bảo quản tốt và vẫn có thể được tái sử dụng.

Khu vực tìm thấy kho vũ khí này vốn cách không xa một căn cứ của khủng bố IS. Sau khi bị liên quân Nga-Syria tiêu diệt và truy quét khỏi vị trí này, IS đã bỏ lại đằng sau kho vũ khí của mình. Các vùng ngoại ô nam Damascus và Beit Sahm được giải phóng khỏi IS vào tháng 5/2018.

Hình ảnh các phần tử khủng bố IS sử dụng súng trường của Mỹ

Đây không phải lần đầu tiên các kho vũ khí có xuất xứ từ Mỹ được tìm thấy tại các căn cứ mà IS để lại. Ngày 5/11, quân Syria tìm thấy một kho tàng lớn tại thị trấn chiến lược Jibat al-Khashab thuộc tỉnh Al-Quneitra. Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 11, Syria liên tiếp phát hiện các kho vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ trong các căn cứ mà IS bỏ lại.

Tháng 5/2018, liên quân Nga-Syria cũng phát hiện được nhiều kho vũ khí của khủng bố IS và nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra tại nhiều khu vực của tỉnh Homs sau khi được quân đội quốc gia giải phóng.

Tất cả những loại vũ khí này đều bao gồm súng máy, súng trường, tên lửa chống tăng và nhiều loại đạn pháo hạng nặng. Đáng chú ý, tại một số kho tàng, quân đội Syria còn phát hiện ra các loại kinh nhìn đêm hiện đại và nhiều trang thiết bị để sử dụng cho các đơn vị quân y đều có nguồn gốc từ Mỹ, Anh.

Rõ ràng, trong khi Mỹ luôn coi nhiệm vụ họ tại Syria là chống khủng bố cực đoan mà cụ thể là tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thì liên tiếp những loại vũ khí có nguồn gốc "made in USD" lại xuất hiện trong trang bị của lực lượng khủng bố.

Điều này khiến cho Damascus phải đặt ra một câu hỏi về tính hợp pháp của sự hiện diện quân đội Mỹ trên lãnh thổ Syria. Như Ngoại trưởng Syria Wali Muallem phát biểu hôm 17/11: "Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria chỉ làm phức tạp tình hình. Họ đang thực hiện những hành động phi pháp trên lãnh thổ không phải của Mỹ dưới một tấm lá chắn được cho là hợp pháp".

Trong khi đó, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng quốc gia Nga, Tướng Mikhail Mizinsev cũng cho rằng: "Mỹ nên ngay lập tức chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp tại miền Nam Syria. Chẳng có một tên khủng bố nào ở đó để họ tiêu diệt cả. Khi quân Mỹ rút đi, những người tị nạn có thể trở về nhà".

Những kho vũ khí của liên quân Mỹ trong tay IS ngày càng khắc sâu nghi vấn Mỹ đang tài trợ vũ khí cho khủng bố tại quốc gia này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khủng bố hoàn toàn có thể sở hữu vũ khí Mỹ thông qua các kênh buôn lậu và được thanh toán sòng phẳng bằng những nguồn tiền bất chính.

Trung tướng Jeffey Harrigan của Không quân Mỹ từng khẳng định khủng bố có những nguồn tiền dồi dào thông qua việc buôn lậu dầu mỏ, vàng bạc, cổ vật, thậm chí là cả nô lệ. Nhiều nhóm khủng bố tại Syria, Iraq còn nhận được sự tài trợ khổng lồ từ nhiều nguồn tiền của các doanh nhân nước ngoài có chung lợi ích hoặc hệ tư tưởng.

"Vì sao có vũ khí Mỹ trong tay khủng bố ư? Vì vũ khí Mỹ là biện pháp hiệu quả nhất để khắc chế những vũ khí mà Nga cũng như Syria sử dụng trên chiến trường" - tướng Harrigan cho biết.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vu-khi-my-lai-di-lac-vao-tay-is-them-nghi-ngo-3369442/