Vũ khí Nga 'gào thét kinh hoàng' trả đũa NATO ở biển Đen

Đáp trả cuộc tập trận trên 'sân nhà' của tàu chiến NATO, Quân đội Nga đang triển khai hàng loạt vũ khí 'khủng' tiến hành cuộc diễn tập cả trên không và trên biển quy mô cực lớn.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố BQP Nga cho hay, không quân Nga và các lực lượng thuộc hạm đội biển Đen đang tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn cả trên không và trên biển, huy động hàng loạt vũ khí khí tài cực kỳ hiện đại. Nguồn ảnh: Sputnik

Đây được xem là hành động đáp trả mạnh mẽ cuộc tập trận "Lá chắn biển 2019" của liên minh quân sự NATO đang diễn ra trên biển Đen - "sân nhà" của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Kyiv Post

"Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện - chiến đấu của hàng không và hạm đội của Quân khu Nam, máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không A-50 đã được đưa tới biển Đen", BQP Nga cho hay. Nguồn ảnh: Russia Beyond

A-50 hiện là máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó được trang bị hệ thống radar Vega-M cho phép chỉ huy 10 máy bay cùng lúc, theo dõi 150 mục tiêu trên không trong phạm vi 230km, theo dõi được mục tiêu lớn như tàu chiến cách đến 400km. Nguồn ảnh: Russian Planes

Ngoài A-50, BQP Nga triển khai các máy bay tiêm kích Su-27SM3 và Su-30 hiện đại tham gia các khoa mục diễn tập trận không bao gồm cả làm “mục tiêu giả định” cho A-50. Nguồn ảnh: YouTube

Ước tính khoảng 50 máy bay cánh bằng và trực thăng đã được huy động cho cuộc diễn tập. Nguồn ảnh: Russian Planes

Đặc biệt, trên mặt đất, Quân đội Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng không cực kỳ hiện đại S-400 Triumf cùng các tổ hợp tên lửa bờ Bal-E và K-300P Bastion-P. Nguồn ảnh: Youtube

Trong đó, Bal-E là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển tầm gần - trung trang bị các tên lửa hành trình chống hạm Kh-35E Uran-E. Một hệ thống trang bị 4 xe phóng, 32 quả đạn có thể nhấn chìm gần hết cả một hạm đội từ 5-260km (tùy loại đạn được sử dụng). Nguồn ảnh: militarywatchmagazine

K-300P Bastion-P là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa cực kỳ độc đáo của Hải quân Nga. Hệ thống trang bị các tên lửa siêu âm có tầm bắn tới 350km (phiên bản xuất khẩu dưới 300km). Những quả đạn của Bastion-P được đánh giá có thể đánh chìm cả tàu sân bay hạng nặng. Nguồn ảnh: Sputnik

Trước đó, từ ngày 9-13/4, các tàu chiến và máy bay của Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Đen mang tên "Sea Shield 2019". Nguồn ảnh: Naval Today

Cuộc tập trận huy động khoảng 20 tàu chiến các loại cùng nhiều máy bay hiện đại tổ chức “thi triển mọi ngón đòn” trên “sân nhà” của nước Nga. Nguồn ảnh: Sputnik International

Video tên lửa bờ Bal-E triển khai tác chiến. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vu-khi-nga-gao-thet-kinh-hoang-tra-dua-nato-o-bien-den-1211846.html