Vũ khí Nga khiến siêu tăng Anh gục Ngã

Theo Air Recognition, dù không quá mạnh nhưng súng RPG-29 do Nga sản xuất vẫn đủ sức đánh bại dòng tăng được đánh giá hàng đầu thế giới Challenger 2.

Nguồn tin này cho biết, hồi tháng 8/2006, một nhóm phiến quân Iraq đã gây chấn động khi sử dụng súng chống tăng vác vai do Nga sản xuất bắn hạ một chiếc xe tăng Challenger 2 của quân đội Anh - loại chiến tăng được coi là "bất khả xâm phạm".

Bởi theo tuyên bố của nhà sản xuất, tăng Challenger 2 được thiết kế với loại giáp phức hợp Chobham, loại giáp được quảng cáo là tốt nhất thế giới, có thể vô hiệu hóa hoàn toàn đạn chống tăng nổ lõm (HEAT), loại vũ khí ác mộng với nhiều xe tăng thiết giáp khác.

Chiến tăng Challenger 2 khai hỏa.

Chiến tăng Challenger 2 khai hỏa.

Ngoài tăng Challenger 2, loại giáp này cũng được trang bị cho tăng M1 Abrams của Mỹ, được cấu thành từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, nhằm triệt tiêu năng lượng xuyên của đạn chống tăng.

Cấu tạo cũng như khả năng thực sự của Chobham vẫn còn là thông tin tuyệt mật. Tuy nhiên, giáp Chobham không mạnh như phương Tây từng úp mở khi tăng Abrams chết như ngả rạ trong khi Challenger 2 đã có thiệt hại đầu tiên tại Iraq chỉ bằng vũ khí không quá hiện đại do Nga sản xuất.

Air Recognition cho biết, việc chiếc Challenger 2 của Anh bị bắn thủng giáp trước bằng súng chống tăng RPG-29, thứ vũ khí mà loại tăng này được thiết kế để chống chịu, đã khiến các chuyên gia quân sự ngạc nhiên.

Chuyên gia Kyle Mizokami của tạp chí National Interest (NI), ông Kyle Mizokami lý giải, tại sao vũ khí bộ binh hạng nhẹ của Nga có thể gây ra mối đe dọa rất nguy hiểm đối với các loại xe bọc thép của đối phương.

Tình đến nay, các nạn nhân của RPG là hơn cục chiếc Abrams và ít nhất có 2 chiếc Challenger 2. "Mặc dù là sản phẩm từ thời Liên Xô, sau đó được Nga nâng cấp và trang bị cho lực lượng vũ trang nhưng khả năng của nó hoàn toàn vượt trội hơn so với các loại tương tự của phương Tây.

Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ, NATO và Nga, các nhà chiến lược phương Tây cần xác định rõ ràng rằng, vũ khí bộ binh hạng nhẹ của Nga có thể gây ra mối nguy hiểm cực kỳ lớn đối với các loại xe bọc thép, cho phép chiếm ưu thế trên chiến trường", ông Kyle Mizokami nhận định.

Sự thành công của loại vũ khí RPG đã dẫn đến thực tế rằng, công ty của Mỹ AirTronics USA đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại súng phóng lựu PSRL-1 và GS-777/PSRL-2 nhằm đối phó với quân đội Nga.

Đây được coi là bản sao của loại súng phóng lựu huyền thoại RPG-7 của Liên Xô.

Clip binh sĩ nạp đạn cho xe tăng Challenger 2 bằng tay

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vu-khi-nga-khien-sieu-tang-anh-guc-nga-3377818/