Vũ khí Nga 'tràn ngập' triển lãm quốc phòng đồng minh Mỹ

Mặc dù diễn ra ở một quốc gia được xem là đồng minh thân cận của Mỹ ở Bắc Phi, tuy nhiên triển lãm quốc phòng Ai Cập EDEX 2018 lại tràn ngập các công nghệ vũ khí Nga.

Rất nhiều tập đoàn quốc phòng Nga đã có mặt tại triển lãm quốc phòng Ai Cập EDEX-2018 lần này với các thiết bị quân sự hiện đại bậc nhất của quốc gia này. Nguồn ảnh: BMDP.

Gian hàng vũ khí của Russian Helicopter (bên trái) và Rosoboronexport được đặt bên cạnh nhau tại khu trung tâm của triển lãm. Nguồn ảnh: BMDP.

Các trực thăng được Russian Helicopter mang tới triển lãm quốc phòng EDEX-2018 bao gồm trực thăng tấn công Ka-52 và trực thăng vận tải siêu trường siêu trọng Mi-26. Nguồn ảnh: BMDP.

Có rất nhiều mô hình phương tiện thiết giáp và máy bay, trực thăng các loại được các tập đoàn mang tới trưng bày. Nguồn ảnh: BMDP.

Phía sân sau là nơi trưng bày phiên bản thật của các phương tiện chiến đấu - trong đó có cả phiên bản trực thăng tấn công Ka-52. Nguồn ảnh: BMDP.

Gian hàng của Uralvagonzavod. Nguồn ảnh: BMDP.

Đây là tập đoàn công nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất xe tăng chủ lực chiến trường, bao gồm các dòng T-90S, T-72 các phiên bản và tên lửa TOS-1A. Nguồn ảnh: BMDP.

Tập đoàn Almaz Antey - chuyên sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng không với các sản phẩm nổi tiếng như tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Nguồn ảnh: BMDP.

Truyền thông Nga nhận định, trọng tâm của cuộc triển lãm quốc phòng EDEX-2018 chủ yếu nằm trong... tủ kính. Nguồn ảnh: BMDP.

Quan chức quốc phòng Trung Quốc có mặt tại cuộc triển lãm này và dường như rất quan tâm tới vũ khí Nga. Nguồn ảnh: BMDP.

Gian hàng của UAC với chiến đấu cơ Sukhoi, MiG các loại. Nguồn ảnh: BMDP.

Belarus cũng có mặt tại cuộc triển lãm này với các thiết bị, trang bị cá nhân cho binh lính cực kỳ hiện đại trong đó bao gồm hệ thống mũ, mặt nạ và kính nhìn đêm kết hợp. Nguồn ảnh: BMDP.

Ngoài sân trưng bày, xuất hiện rất nhiều loại phương tiện nghi binh. Trong hình là máy bay F-16 phiên bản bơm hơi, rất hữu dụng trong việc đánh lừa hình ảnh vệ tinh và không ảnh do thám của đối phương. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe tăng M1 Abrams cũng có phiên bản bơm hơi đặc biệt. Nguồn ảnh: BMDP.

Mọi loại vũ khí hiện đại từ máy bay, thiết giáp, xe tải,... đều có thể được đặt hàng để có được đồ nghi binh giống thật nhất. Nguồn ảnh: BMDP.

Mời độc giả xem Video: Khai mạc triển lãm Quốc phòng Ai Cập EDEX-2018.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vu-khi-nga-tran-ngap-trien-lam-quoc-phong-dong-minh-my-1155057.html