'Vũ khí' thành công của Federer

Ở tuổi 36, tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer vẫn thi đấu xuất sắc với những danh hiệu, những cột mốc ngày càng nhiều hơn. Nhưng ít ai biết rằng, người đứng sau thành công rực rỡ của 'tàu tốc hành' chính là HLV thể lực Pierre Paganini.

Pierre Paganini bắt đầu thể lực cho Federer từ năm 2000.

ierre là cựu cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ, tính đến nay đã làm việc với Federer 17 năm. Chính ông đã đưa thể lực của Federer lên một tầm cao mới. Tay vợt huyền thoại làng banh nỉ cũng khẳng định: “Nếu không có Pierre, sẽ không có Federer ngày hôm nay. Nhờ những bài tập của thầy, tôi đã duy trì được thể lực tốt và thi đấu thành công”.

Những bài tập của Pierre dành cho cậu học trò thay đổi theo thời gian để phù hợp với thể lực cũng như phong độ của Federer ở mỗi độ tuổi khác nhau. Mỗi năm, hai thầy trò tập luyện trong khoảng 160 ngày. Khi Federer còn trẻ, anh được giao những bài tập nặng và khó. Theo thời gian, HLV của anh bắt đầu chú trọng hơn đối với những bài tập duy trì sức bền. Ông Pierre đặc biệt chú ý tới việc kết hợp nhiều bài tập đa dạng, phối hợp nhiều môn thể thao khác với quần vợt, chẳng hạn như môn bóng rổ.

“Quần vợt cần tốc độ, cần sức mạnh nhưng cũng rất cần sức chịu đựng, Federer cần phải rèn luyện đủ những yếu tố đó. Sân đất nện khác với đường bộ và hồ bơi nên cách kết hợp những yếu tố trên ra sao cũng là một kỹ năng cần phải trau dồi. Tốc độ đối với một vận động viên quần vợt khác xa với tốc độ của một vận động viên điền kinh, không chỉ cần nhanh mà còn cần phản ứng tốt để phối hợp nhịp nhàng với nhiều kỹ năng khác”, HLV Pierre chia sẻ.

“Tàu tốc hành” Thụy Sĩ đã trải qua gần 20 năm thi đấu đỉnh cao với nhiều kỷ lục và nhiều giải thưởng danh giá. Anh tham gia 70 giải Grand Slam, 29 lần vào chung kết và 19 lần lên ngôi vô địch. Năm nay anh là chủ nhân của 2 Grand Slam và 2 Masters 1000. Đây là điều không mấy bất ngờ với người thầy 60 tuổi vì theo ông Pierre, Federer rất nghiêm túc và chăm chỉ tập luyện, anh ấy có một nguồn năng lượng vô hạn dành cho môn thể thao này.

Tuy nhiên, nhìn vào 7 danh hiệu mà Federer giành được trong năm nay, đặc biệt là nhận liên tiếp 3 giải thưởng danh giá từ Hiệp hội Quần vợt nhà nghề (ATP), chính người thầy lão luyện Pierre cũng phải thốt lên rằng: “2017 thực sự là một năm tuyệt vời vì nó quá nhiều kỳ tích. Đó là một năm không hề bình thường đối với Federer”.

Còn với HLV Pierre, ông khẳng định chưa có kế hoạch trở thành HLV cho thế hệ quần vợt sau Federer ở thời điểm hiện tại: “Ở cái tuổi của tôi, tôi chỉ cân nhắc về mùa giải tiếp theo chứ không thể nhìn xa hơn thế. Tôi không thể có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp của mình ở giai đoạn này. Bây giờ, tôi có niềm vui mỗi ngày khi cùng tập luyện, cùng thi đấu với Federer. Với tôi, thế là đủ”.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vu-khi-thanh-cong-cua-federer-1208850.tpo