Vụ kiện đòi luật sư hơn 82 tỷ đồng: Khởi kiện nhầm toà án?

Sáng 17.8, trao đổi với PV Báo Lao Động xung quanh vụ một luật sư bị kiện đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội - Trần Đình Triển cho hay, bên khởi kiện đã gửi đơn nhầm toà án.

Luật sư Trần Đình Triển. Ảnh: PV

Theo ông Trần Đình Triển, dự án ALMA của Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty ALMA) là dự án đầu tư nước ngoài, theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, thẩm quyền xét xử vụ án có yếu tố nước ngoài thuộc TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Điều này có nghĩa, phía Công ty ALMA khởi kiện luật sư Trương Anh Tú tại TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) là nhầm thẩm quyền.

Cũng theo Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội – Trần Đình Triển, trong đơn khởi kiện, Công ty ALMA cho rằng luật sư Trương Anh Tú đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 82 tỷ đồng, thế nhưng, luật sư Trương Anh Tú là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, có trụ sở chính ở Hà Nội, do vậy, thẩm quyền xem xét vụ kiện này phải là TAND TP Hà Nội, nơi luật sư Tú là bị đơn.

Liên quan đến lá đơn khởi kiện, ngoài việc nhầm lẫn về thẩm quyền (toà cấp huyện không xét xử vụ án có yếu tố nước ngoài - PV), luật sư Trương Anh Tú cho rằng, phía Công ty ALMA đã không tuân thủ đầy đủ về hình thức và nội dung trong đơn khởi kiện.

Theo ông Tú, đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trong vụ việc này, theo luật sư Tú, đó có thể là những tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản thuộc dự án ALMA, có dự án ALMA hiện hữu (phòng lưu trú) tại địa điểm đầu tư và đã được quyền cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua việc ký kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ (cung cấp không gian nghỉ dưỡng thuộc khu nghỉ dưỡng ALMA) phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng, hồ sơ khởi kiện của Công ty ALMA chưa có các tài liệu này.

Trước đó, phía Công ty ALMA đã có đơn gửi TAND TP Nha Trang đề nghị cơ quan này buộc luật sư Trương Anh Tú phải bồi thường ngoài hợp đồng số tiền hơn 82 tỷ đồng. Lý do được Công ty ALMA cho hay, luật sư Trương Anh Tú đã nhận định sai lệch về dự án và mô hình kinh doanh ALMA đang triển khai, đồng thời đề nghị ông Tú chấm dứt hành vi xâm phạm và phát biểu sai lệch gây bất lợi, hiểu nhầm cho ALMA.

Khoản tiền hơn 82 tỷ đồng được cho là những thiệt hại về doanh thu, uy tín, danh dự và các khoản khắc phục thiệt hại khác do luật sư Trương Anh Tú gây ra đối với Công ty ALMA.

Trao đổi với PV về vụ việc nói trên, luật sư Phan Thị Hồng Diễm (Công ty luật TNHH quốc tế Việt Nam, VILAF - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường, còn gọi Công ty ALMA) cho hay, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã thụ lý vụ việc.

Bảo Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-kien-doi-luat-su-hon-82-ty-dong-khoi-kien-nham-toa-an-549760.ldo