Vụ lái xe Porsche chặn ô tô, xưng 'bố', lăng mạ tài xế: Tước bằng lái, phạt 2 lỗi?

CSGT đã liên hệ và mời người liên quan tới chiếc xe Porsche dừng trên cao tốc, chặn đầu ô tô để làm việc. Với việc dừng xe, đi bộ chặn xe trên cao tốc, tài xế lái xe Porsche có thể bị xử phạt nặng.

Công an đang xác minh vụ việc tài xế điều khiển ô tô Porsche dừng xe trên cao tốc rồi xuống xe lăng mạ dọa “đánh gãy răng” tài xế xe Sonata.

Liên quan tới vụ lái xe ô tô Porsche chặn xe ô tô Hyundai Sonata trên cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) rồi lăng mạ tài xế xe ô tô bị chặn, chiều 14/2, lãnh đạo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đang xác minh 2 tài xế liên quan để mời lên làm việc.

Theo lãnh đạo đội CSGT số 6, người đứng tên chủ xe Hyundai là một phụ nữ, chiếc xe đã được bán nhưng chưa sang tên. Đội CSGT số 6 vẫn đang xác minh tài xế để xử lý vụ việc.

Về phía xe Porsche, lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, đã xác minh và mời người liên quan tới chiếc xe lên làm việc.

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi dừng đỗ trên cao tốc không đúng nơi quy định, đi bộ trên cao tốc cản trở giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật giao thông đường bộ có quy định về “Giao thông trên đường cao tốc” tại điều 26. Trong đó, nêu rõ người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải cho xe chạy cách nhau một khoảng cách an toàn ghi trên biển báo hiệu. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết.

“Như vậy, luật quy định, ngay cả trong trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì tài xế cũng phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy.

Clip diễn biến vụ việc được chia sẻ trên Facebook

Tuy nhiên, hình ảnh từ clip chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, lái xe Porsche đã dừng xe ngay trên phần đường xe chạy rồi đi lại chửi bới, dọa đánh tài xế lái ô tô Sonata. Việc tài xế lái xe Porsche sau đó lên xe và lái xe di chuyển cho thấy, chiếc xe Porsche vẫn chạy bình thường, không phải xe gặp sự cố nghiêm trọng không thể di chuyển”, luật sư Kiên phân tích.

Về xử phạt, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng đối với người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

“Với lỗi vi phạm trên, thông thường CSGT sẽ xử lý tài xế ở khoảng giữa mức phạt, tức là 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế lái xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định”, luật sư Kiên nói.

Luật sư Kiên cho biết thêm, ngoài việc xem xét xử lý việc dừng ô tô trên phần đường xe chạy, lực lượng CSGT có thể xem xét xử lý việc tài xế lái xe Porsche đi bộ, chặn đầu, cản trở xe ô tô Sonata lưu thông.

“Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ (điều 9), người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng”, luật sư Kiên nói.

Trước đó, thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô Porsche dừng giữa đường cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) chặn trước đầu ô tô Hyundai Sonata.

Tài xế ô tô Porsche sau đó liên tục đập tay vào kính đòi tài xế xe Sonata mở cửa. Tài xế lái xe Porsche còn xưng “bố” chửi thề, dọa “đánh gãy răng” tài xế xe Sonata.

Hình ảnh đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng facebook, phần lớn trong đó bày tỏ bức xúc với hành vi dừng ô tô trên cao tốc, chặn đầu ô tô gây cản trở giao thông của tài xế lái ô tô Porsche.

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa) đánh giá, việc tài xế Porsche chửi bới, lăng mạ tài xế xe Sonata và có động tác như nhổ nước bọt vào xe Sonata có dấu hiệu của hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo luật sư Tùng, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình), đối tượng có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000.

Minh Khang – Quỳnh An

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-lai-xe-porsche-chan-o-to-xung-bo-lang-ma-tai-xe-tuoc-bang-lai-phat-2-loi-a593658.html