Vụ lạm thu, tiểu thương bị đe dọa tại chợ Cổ Cò (Tiền Giang): Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý triệt để

Liên quan đến phản ảnh của Báo PLVN về việc tập thể tiểu thương chợ Cổ Cò cho rằng bà Nguyễn Thị Kiều Quyên (ngụ ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức Tây, Cái Bè) không minh bạch trong việc thu tiền phí chợ, có dấu hiệu lạm thu, đồng thời dùng 'xã hội đen' đe dọa tiểu thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn cho biết sẽ xử lý triệt để, dứt điểm vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn (trái) cho biết sẽ xử lý dứt điểm sự việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn (trái) cho biết sẽ xử lý dứt điểm sự việc.

Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã chỉ đạo huyện giải quyết triệt để tình trạng lạm thu phí chợ như phản ảnh của các tiểu thương cũng như tình trạng gây mất an ninh trật tự nhằm tạo điều kiện cho người dân an tâm mua bán.

Đồng thời, các vấn đề mà người dân phản ánh sẽ giao UBND huyện Cái Bè theo dõi sát sao. Xử lý việc lạm thu phải hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ Ban Quản lý Chợ, giao Sở Nội vụ phối hợp UBND huyện Cái Bè đánh giá các hoạt động của Ban Quản lý Chợ. Những cán bộ, viên chức vi phạm, cần thiết sẽ xem xét đưa ra khỏi bộ máy quản lý.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Trưởng Công an huyện Cái Bè điều tra, làm rõ, những phản ánh của người dân, nếu đủ chứng cứ, cơ sở thì phải đưa ra xử lý nghiêm theo quy định. “Chỉ đạo lực lượng Thanh tra vào cuộc để làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. Số tiền lạm thu được xử lý như thế nào, trách nhiệm của ai ra sao phải công bố cho người dân nắm rõ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Văn Nha, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cho biết, ngày 27/3, UBND huyện đã ban hành văn bản nhằm chấn chỉnh việc thu phí chợ Cổ Cò. Theo đó, tạm đình chỉ việc thu phí chợ của bà Quyên.

Đồng thời, từ ngày 5/4, việc thu phí chợ tại Chợ Cổ Cò sẽ không qua đấu thầu mà giao Ban Quản lý Chợ trực tiếp thu và quản lý. Riêng hướng xử lý nguồn tiền do lạm thu, Thường trực UBND sẽ họp và đưa ra kết luận trong thời gian tới.

L.Đỉnh – N.Cuộc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/vu-lam-thu-tieu-thuong-bi-de-doa-tai-cho-co-co-tien-giang-pho-chu-tich-tinh-chi-dao-xu-ly-triet-de-445594.html