Vụ lật tàu đánh cá Trung Quốc: Tìm thấy 14 thi thể nhưng đã bị phân hủy

Ngày 24/5, Hải quân Sri Lanka thông báo đã xác định được vị trí 14 thi thể trong tàu đánh cá Trung Quốc bị lật tại Ấn Độ Dương tuần trước.

Theo báo cáo điều tra trên, qua kết quả phân tích vụ lật tàu, bao gồm thời gian xảy ra vụ việc, kết cấu và lịch sử hoạt động của tàu, cũng như hiện trạng phần lớn không gian bên trong tàu đã bị ngập nước, cơ quan điều tra kết luận không còn người sống sót trong vụ tai nạn này.

Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, đội cứu hộ đã rà soát khu vực rộng gần 50.000 km2 nhưng không tìm thấy dấu hiệu người sống sót.

Tính đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy thi thể 7 người trên tàu.

Tàu đánh cá Lupeng Yuanyu 028 khi chưa gặp nạn

Tàu đánh cá Lupeng Yuanyu 028 khi chưa gặp nạn

Vụ lật tàu xảy ra vào rạng sáng 16/5, khi tàu đánh cá "Lupeng Yuanyu 028" thuộc sở hữu của công ty Penglai Jinglu Fishery có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông bị lật tại Ấn Độ Dương. Lúc đó, trên tàu có tổng cộng 39 người gồm 17 thủy thủ Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo huy động toàn lực thực hiện chiến dịch cứu hộ, tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Tổng cộng 13 tàu, trong đó có 3 tàu hải quân Trung Quốc và 2 tàu nước ngoài, tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-lat-tau-danh-ca-trung-quoc-khong-tim-thay-nguoi-song-sot-d591858.html