Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong: Khởi tố lái thuyền

Ngày 6.3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra tội 'Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy'.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 8h50 ngày 5.2, thuyền chở khách ký hiệu ĐN 0228 do ông Nguyễn Trường Chinh điều khiển, chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3), thuộc địa bàn cù lao Ba Sang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến bến đò Xưa (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để trả khách.

Khi thuyền đến giữa sông và chỉ còn cách chùa 500 mét thì bất ngờ va phải sà lan số hiệu VL-15108. Vụ va chạm khiến phương tiện chở 12 khách bị chìm, trong đó, chị Nguyễn Thị Hương (ngụ TP.Biên Hòa) đang mang thai 3 tháng đã tử vong do đuối nước.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công Phong/TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công Phong/TTXVN

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng Công an TP.Biên Hòa, CSGT đường thủy Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM, cùng một số người đi thuyền trên sông nhanh chóng cứu hộ đưa mọi người lên bờ an toàn và tạm giữ chiếc sà lan trong vụ va chạm phục vụ điều tra.

Ngày 23.2, liên quan đến vụ tai nạn, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Sở GTVT TP.HCM cho biết, phía đầu bến tại chùa Phước Long chưa được công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Biên Hòa) tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Phúc - Nguyễn Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vu-lat-thuyen-tren-song-dong-nai-khien-1-thai-phu-tu-vong-khoi-to-lai-thuyen-193914.html