Vụ lật xe trên đèo Hải Vân: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Trưa 9-1, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe trên đèo Hải Vân ngày 8-1, theo đó, tất cả các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, những trường hợp chấn thương nặng tiếp tục theo dõi, điều trị theo phác đồ. Riêng bệnh nhân bị đứt lìa cánh tay đã được nối liền, hiện đã tỉnh.

Các bác sĩ đã nối liền cánh tay cho em Ngô Thị Su Sal.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện tại, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị y tế cần thiết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này. Do đó, mọi công tác cấp cứu, điều trị được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Tính đến sáng 9-1, Bệnh viện tiếp nhận thêm một nạn nhân được chuyển lên từ Bệnh viện Liên Chiểu, hiện có 12 nạn nhân vụ tai nạn đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, có ba bệnh nhân đã tiến hành phẫu thuật. Các trường hợp bị thương nhẹ có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Xuân Anh cho biết thêm, trường hợp nạn nhân Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, quê Kiên Giang), bị đứt lìa cánh tay sau vụ tai nạn, ngay trong chiều 8-1, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành kết nối động mạch và hệ thống thần kinh, kết quả về giải phẫu học, tay bệnh nhân đã hồng trở lại. Tuy nhiên, để biết cánh tay có phục hồi được hay không, cần có thời gian theo dõi.

Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho biết, sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Trường CĐ Kỹ thuật Kiên Giang và gia đình các bệnh nhân đã tới Bệnh viện thăm, chăm sóc các bệnh nhân. Với trường hợp nạn nhân tử vong Vũ Thị Thảo, gia đình đã đến làm các thủ tục đưa thi thể em về quê mai táng.

Trước đó, tối 8-1, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã vào thăm các nạn nhân và có cuộc họp khẩn với các ngành liên quan. Ông Thể yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này; yêu cầu Tổng cục Đường bộ phối hợp Công ty CP Đèo Cả trong năm 2019, phải xóa điểm đen trên đèo Hải Vân; quản lý bổ sung đường tránh nạn, làm thanh hộ lan, điểm dừng nghỉ nhằm hạn chế tai nạn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng đã vào thăm và hỗ trợ các nạn nhân 10 triệu đồng.

ANH ĐÀO - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38843102-vu-lat-xe-tren-deo-hai-van-cac-nan-nhan-da-qua-con-nguy-kich.html