Vụ 'lấy ảnh lung tung trên mạng' in phong bì: Bưu điện Cao Bằng phải bồi thường 100 triệu đồng

Bưu điện Cao Bằng đã nhất trí bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và yêu cầu khác cho chủ nhân bức ảnh Thác Bản Giốc là 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc Bưu điện Cao Bằng bị kiện về việc tác phẩm nhiếp ảnh bị xâm phạm quyền tác giả mà Phapluatplus.vn đã phản ánh, mới đây, TAND TP Cao Bằng đã tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau để giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 09/2017/TLST-DSST ngày 15/3/2017.

Nguyên đơn là ông Nguyễn Trung Nguyên, ủy quyền cho Luật sư Phùng Văn Cầu và bị đơn là Bưu điện tỉnh Cao Bằng, đại diện theo pháp luật là Giám đốc Trần Văn Trọng, người được ủy quyền là ông Đinh Văn Thuấn.

Theo biên bản hòa giải thì bị đơn cho rằng bức ảnh Thác Bản Giốc được in trên phong bì do bưu điện tỉnh Cao Bằng hợp đồng với công ty Datapost Hà Nội từ tháng 10/2016. Việc sử dụng bức ảnh chưa được sự đồng ý của tác giả và thời điểm bưu điện sử dụng chưa tìm hiểu nguồn gốc của bức ảnh. Phía bưu điện tỉnh Cao Bằng nhận thấy việc sử dụng bức ảnh như thế là vi phạm.

Bưu điện Cao Bằng đã bồi thường 100 triệu đồng cho tác giả bức ảnh Thác Bản Giốc (Ảnh: panoramio com).

Sau khi nhận được thông báo của TAND TP Cao Bằng, Bưu điện Cao Bằng đã liên lạc với ông Trung Nguyên để thương lượng, thỏa thuận. Qua bốn lần làm việc, Bưu điện tỉnh Cao Bằng nhất trí bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và yêu cầu khác cho ông Trung Nguyên là 100 triệu đồng. Kết thúc buổi hòa giải, Bưu điện sẽ thanh toán cho ông Trung Nguyên số tiền trên.

Về án phí, bưu điện tỉnh Cao Bằng tự nguyện chịu toàn bộ mức án phí là 2.500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Nhận thấy sự thiện chí, tinh thần thương lượng, ông Trung Nguyên đã chấp nhận lời xin lỗi trực tiếp từ phía Bưu điện Cao Bằng về hành vi vi phạm bản quyền tác giả và ông Trung Nguyên không còn yêu cầu bưu điện Cao Bằng xin lỗi công khai trên báo Cao Bằng trong 3 kỳ liên tiếp và Đài PTTH tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã thông tin, Tòa án Nhân dân TP Cao Bằng vừa thụ lý vụ án dân sự số 09/TLST-DSST về việc tác phẩm nhiếp ảnh bị xâm phạm quyền tác giả.

Bức ảnh Thác Bản Giốc của anh Trung Nguyên.

Tác phẩm Thác Bản Giốc được in trên bì thư do Bưu điện tỉnh Cao Bằng phát hành.

Theo đó, anh Nguyễn Trung Nguyên, Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, được cho là chủ sở hữu tác phẩm “Thác Bản Giốc” đã khởi kiện là Bưu điện tỉnh Cao Bằng (đại diện theo Pháp luật là ông Trần Văn Trọng - Giám đốc).

Theo anh Nguyên, tác phẩm “Thác Bản Giốc” được chụp vào lúc 9h35 sáng 23/6/2007 tại thắng cảnh Thác Bản Giốc, thuộc huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

“Trong ảnh thể hiện cảnh thác đổ từ trên cao xuống, núi và mây trời, người trên thuyền đang tham quan và thưởng ngoạn vẻ đẹp của thác. Qua đó muốn ghi lại vẻ đẹp hiếm có và hùng vĩ của Thác Bản Giốc, truyền tải vẻ đẹp của của ngọn thác đến với người xem ảnh. Đồng thời, thể hiện niệm tự hào về đất nước Việt Nam giàu đẹp, phục vụ cho quá trình quảng bá thắng cảnh quê hương trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.”

Nhiếp ảnh gia Trung Nguyên.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, anh Nguyên bất ngờ phát hiện Bưu điện tỉnh Cao Bằng đang sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh “Thác Bản Giốc” của mình in lên phong bì để kinh doanh, thu lợi nhuận.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Văn Trọng, Giám đốc Bưu điện Cao Bằng cho biết: Bức ảnh đấy ngày xưa chúng tôi lấy lung tung trên mạng, cách đây khoảng 6 - 7 năm đã lấy để in phong bì rồi. Ảnh đó mình đưa lên chẳng mua bản quyền gì đâu."

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-lay-anh-lung-tung-tren-mang-in-phong-bi-buu-dien-cao-bang-bi-boi-thuong-100-trieu-dong-d41670.html