Vụ Lê Quốc Tuấn bắn chết 5 người ở Củ Chi: Số tiền 1 tỷ đồng Tý 'bà dòm' đưa cho ai?

Bị can Phạm Thanh Tâm (Tý 'bà dòm') khai đưa 1 tỷ đồng cho vợ Tuấn 'khỉ'. Hiện, CQĐT đang làm rõ lời khai này.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết một số thông tin liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") dùng súng AK bắn chết 5 người, làm 1 người bị thương ở huyện Củ Chi (TP HCM) vào ngày 29, 30/1.

Theo đó, trích xuất camera nhà một bị can tên M. Sida, nhận thấy Tuấn "khỉ" có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến hiện trường và gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm 2 khẩu súng bên hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm 2 cây súng K59 nữa nhưng chưa tìm ra.

Về số tiền 1 tỷ đồng Tuấn "khỉ" cướp được, bị can Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm") sau khi nhận từ Tuấn đã đưa số tiền này cho vợ Tuấn "khỉ". Hiện, CQĐT đang làm rõ lời khai này. Trong số 12 bị can bị tạm giam ở Trại giam Chí Hòa, công an vừa tách một số bị can sang giam nơi khác.

Tuấn "khỉ" - kẻ gây ra vụ án kinh hoàng đã bị tiêu diệt Ảnh: CA

Viện KSND quận 11 đã có báo cáo thực hiện kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an quận 11. Theo đó, Viện kiểm sát nhận thấy việc phân công trực quản lý, bảo vệ Nhà tạm giữ Công an quận 11 đảm bảo, việc phân công trực quản lý từng ca trực có chỉ huy, quản giáo, trực y tế, bảo vệ. Việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, qua kiểm tra Nhà tạm giữ Công an quận 11, đã thực hiện quản lý tốt vũ khí quân dụng, vũ khí quân dụng đầy đủ không mất hay bị thiếu.

Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 12 người liên quan để điều tra 2 tội: Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong 12 người trên có Phạm Thanh Tâm (SN 1987, tức Tý "bà Dòm",) và Lê Quốc Minh (SN 1993), cùng ngụ huyện Củ Chi, 2 kẻ hỗ trợ đắc lực cho Tuấn "khỉ". Minh là em họ Tuấn, đi cùng tên này đến sòng bạc trong vườn nhãn chiều 29/1, nơi Tuấn xả súng giết người hàng loạt. Sau khi Lê Quốc Tuấn gây án, Minh đã ra đầu thú trong đêm 29/1.

Như tin đã đưa, chiều 29/1, người dân khu vực xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi nghe thấy tiếng súng nên chạy đến sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh chuồng bò trong vườn nhãn và phát hiện 4 người nằm chết tại chỗ vì trúng đạn, 1 người nguy kịch. Nghi phạm được xác định là Lê Quốc Tuấn lúc này đã tẩu thoát trên chiếc SH màu đỏ cướp được.

Ngày 30/1, CQĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn với tội danh Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 13/2, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại căn nhà hoang trên Tỉnh lộ 15 đoạn gần khu vực cầu Xáng, nơi giáp ranh giữa huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nên triển khai vây bắt.

Khuya cùng ngày, cảnh sát đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn, ôm súng thu hẹp mục tiêu. Tuấn "khỉ" sau đó bị hạ sát khi cố tình nổ súng chống trả lực lượng truy bắt.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-le-quoc-tuan-ban-chet-5-nguoi-o-cu-chi-so-tien-1-ty-dong-ty-ba-dom-dua-cho-ai--290030.htm