Vụ mặt đất tự bốc cháy ở Đắk Lắk: Ghi nhận hơn 20 điểm cháy

Cơ quan chức năng tại huyện Ea Súp vẫn đang xác minh, nguyên nhân việc mặt đất bỗng dưng xuất hiện các đám cháy không rõ nguyên nhân.

Ngày 22/1, ông Đoàn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra ngay khi nhận tin báo về việc mặt đất bỗng dưng xuất hiện các đám cháy.

Là người chứng kiến mặt đất bất ngờ bốc cháy liên tục trên phần đất gia đình đang canh tác, ông Lê Văn Bên (SN 1962, trú tại thôn Trung, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 11/1.

Khu vực xảy ra hiện tượng mặt đất tự bốc cháy.

Thời điểm này, ông Bên đang dọn cỏ trong rẫy điều gia đình canh tác thì nghe tiếng nổ phát ra từ trong lòng đất. Ngay sau đó, tia lửa lóe lên, phát cháy. Đám lửa càng to, lan rộng khi có cây cỏ khô…

Ngỡ ngàng và lo lắng trước hiện tượng kỳ lạ này, ông Bên liền hô hoán những người xung quanh kéo vòi nước dập lửa.

Cũng theo ông Bên, hiện tượng mặt đất bất ngờ bốc cháy không chỉ xuất hiện trong rẫy điều mà còn tại nhiều điểm khác ở vườn cây ăn quả.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận có hơn 20 điểm cháy xuất hiện trên phần đất ông Bên.

Không chỉ vậy, ngọn lửa còn bỗng dưng xuất hiện trong chòi rẫy, thiêu cháy một số ống dây, quần áo của gia đình ông.

“Nền chòi rẫy được láng xi măng, trong chòi có 2 bao bắp. Thế nhưng, ngọn lửa vẫn xuất hiện và thiêu cháy. May hôm đó, tôi làm trong rẫy nên phát hiện kịp thời, hô hoán người dập lửa nên không gây thiệt hại gì nhiều”, ông Bên chia sẻ.

Theo ông Bên, thời điểm xuất hiện hiện tượng ngọn lửa bốc cháy trên mặt đất xảy ra khoảng 8h sáng. Thời điểm đó, hơi nóng mặt trời chưa gay gắt lắm.

Tiếp đó, trong 2 ngày (12-13/1), hiện tượng ngọn lửa bốc cháy trên mặt đất lại bất ngờ xuất hiện tại khu vực rẫy nhà ông Bên nhưng ở vị trí khác.

Ông Lê Văn Bên cho biết, việc xuất hiện ngọn lửa trên mặt đất là tự nhiên, không ai tác động.

Ông Bên nhấn mạnh, việc xuất hiện ngọn lửa là tự nhiên, không ai tác động. Khi xảy ra sự việc, ông đã mời thôn trưởng đến chứng kiến, đồng thời báo cáo lãnh đạo xã để ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân. Hiện, một số đơn vị trên địa bàn đã đến hỏi ông về vấn đề này và ghi nhận hiện trường.

Chủ tịch UBND xã Ia Lốp Đoàn Minh Thuận cho hay, qua kiểm tra, đến nay chỉ có phần đất thuộc hộ ông Bên có hiện tượng kỳ lạ này. Qua ghi nhận, có hơn 20 điểm cháy xuất hiện trên phần đất ông Bên.

Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào xác minh, kiểm tra. Phía UBND xã Ia Lốp cũng báo cáo toàn bộ sự việc lên UBND huyện Ea Súp.

Đồng thời, UBND xã tổ chức tuyên truyền cho bà con về việc dọn dẹp sạch sẽ rác, lá cây trong rẫy, nhất là khu vực có xuất hiện đám cháy; đưa vật dụng dễ cháy về nhà và không được ở qua đêm trong lán trại.

Chủ tịch UBND xã Ia Lốp thông tin thêm, nguyên nhân xuất hiện vụ cháy vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, đây không phải lần lần đầu khu vực này xuất hiện vụ cháy. Vào những năm 2004-2006, đơn vị quản lý phần đất trên cũng có phản ánh về hiện tượng này.

“Qua trao đổi, xác minh từ các vị già làng, người lớn tuổi, tôi được biết, thời kỳ chiến tranh, nơi đây bị phun rải hóa chất (trong đó có phốt pho). Do đó, có thể bây giờ loại hóa chất này gặp phải thời tiết nóng nên sinh ra hiện tượng nổ, bốc cháy như vậy”, ông Thuận nói.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-mat-dat-tu-boc-chay-o-dak-lak-ghi-nhan-hon-20-diem-chay-a646709.html