Vụ mặt đất tự phát lửa: 'Mỗi lần lửa cháy đều nghe tiếng nổ nhỏ'

Một người dân tại Đắk Lắk cho biết khi nghe tiếng nổ nhỏ ông quay lại thì phát hiện mặt đất tự phát lửa.

Ngày 22-1, ông Lê Văn Bên (62, tuổi, ngụ thôn Trung, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), cho biết gia đình ông vẫn rất lo ngại trước hiện tượng mặt đất tự phát lửa.

Nhiều vật dụng trong chòi rẫy của ông Bên bị bốc cháy. Ảnh: H.T

Theo lời kể của ông Bên, trong các ngày từ 11 đến 13-1, trên đất rẫy và chòi rẫy của ông liên tục xuất hiện các đám cháy.

Các tia lửa xuất hiện từ mặt đất, kèm theo tiếng nổ nhỏ. Nhiều tia lửa đã bùng cháy khi bắt gặp cây, cỏ khô, khiến ông Bên vô cùng hoảng hốt.

Cũng lời ông Bên, ông tận mắt chứng kiến việc đất tự phát lửa, không có tác động của con người. "Mỗi lần lửa cháy đều có tiếng nổ nhỏ, các đám cháy xuất hiện liên tục trong nhiều ngày khiến tôi rất lo" - ông Bên nói.

Trước hiện tượng kỳ lạ này, ông Bên đã báo cho thôn trưởng và lãnh đạo UBND xã Ia Lốp đến hiện trường để ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, cho biết đơn vị đã ghi nhận có hơn 20 điểm cháy xuất hiện trên phần đất ông Bên. Ngoài ra, hiện tượng mặt đất tự phát lửa không xảy ra ở các thửa đất khác.

Theo ông Thuận, UBND xã Ia Lốp đã báo cáo toàn bộ sự việc lên UBND huyện Ea Súp. Đồng thời, UBND xã yêu cầu ông Bên dọn dẹp sạch sẽ rác, lá cây trong rẫy, di chuyển các đồ đạc quan trọng khỏi rẫy để đảm bảo an toàn.

Nhiều tia lửa tự phát từ mặt đất và bốc cháy khi gặp cỏ khô. Ảnh: H.T

Cũng lời ông Thuận, những năm 2004-2006, khu vực rẫy của ông Bên từng xuất hiện hiện tượng mặt đất tự bốc cháy. “Những người lớn tuổi trong vùng kể khu vực này bị rải hóa chất trong chiến tranh. Mùa này nắng nóng, có thể số hóa chất trong đó có chất phốt pho bốc lên, khiến mặt đất tự bốc cháy” - ông Thuận nghi ngờ.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND huyện Ea Súp cho biết lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, thu thập các tài liệu, mẫu vật liên quan để làm rõ nguyên nhân mặt đất tự phát lửa trên phần rẫy của ông Bên.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 20-1, lực lượng chức năng huyện Ea Súp đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân các đám lửa tự bùng phát trên rẫy của một người dân.

UBND xã Ia Lốp cũng yêu cầu người dân quét dọn lá khô, dọn dẹp đồ đạc trong chòi rẫy để đảm bảo an toàn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-mat-dat-tu-phat-lua-moi-lan-lua-chay-deu-nghe-tieng-no-nho-post773135.html