Vụ máy bay trực thăng rơi ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể phi công

Thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh tìm thấy rạng sáng 6/4. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, trước 0h sáng nay (6/4), lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể thứ 3 trong vụ tai nạn.

Theo các cán bộ làm công tác cứu hộ, đây là thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh, người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell-505.

Trước đó, tối 5/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cùng nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi.

Sáng 6/4, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại vụ máy bay trực thăng rơi

Sáng 6/4, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại vụ máy bay trực thăng rơi

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, suốt đêm 5/4 tới sáng nay, lực lượng cứu hộ được tăng cường với hàng chục tàu, xuồng của các đơn vị biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, CSGT đường thủy... đã xuyên đêm cứu hộ trên vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay rơi.

Đoàn công tác cơ động của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có mặt tại Hải Phòng từ tối 5/4, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện, tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) biển lặng gió, khá thuận lợi cho việc tìm kiếm. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại của vụ tai nạn.

Tối 5/4, Bộ Quốc phòng thông tin về vụ việc trực thăng rơi ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Theo đó, vào hồi 16h50 ngày 5/4/2023, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển xuất phát từ bãi đáp Tuần Châu thực hiện chở khách tham quan vịnh Hạ Long.

Chiếc trực thăng đã mất liên lạc lúc 17h15 phút cùng ngày, sau đó thì gặp nạn tại khu vực Hòn Dép (khu vực giáp ranh địa giới Hải Phòng).

Theo đại diện huyện Cát Hải, đã xác định được danh tính nạn nhân vụ máy bay rơi gồm có 5 người, là Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công và 4 hành khách gồm: Hồ Tá Lực, sinh năm 1964; Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963; Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962; Phạm Thị Bê, sinh năm 1958.

Cả 4 hành khách đi trên chuyến bay này đều có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Việt Hòa - Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-may-bay-truc-thang-roi-o-hai-phong-da-tim-thay-thi-the-phi-cong-d587028.html