Vụ mẹ sát hại con và cháu: Nghi phạm bị trầm cảm?

Người phụ nữ 33 tuổi có triệu chứng trầm cảm khai đã sát hại con trai và cháu gái ruột rồi định tự tử nhưng bất thành. Cảnh sát nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người.

Ngày 22/7, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra tiếp tục củng cố lời khai của Hoàng Thị Sen (33 tuổi, quê Hưng Yên) để làm rõ nghi án giết người, xảy ra tại tòa nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Cảnh sát đưa nghi phạm rời hiện trường sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.H.

Theo cảnh sát, tối 2 hôm trước, sau khi phát hiện 2 cháu bé tử vong, lực lượng chức năng đưa người phụ nữ 33 tuổi về trụ sở.

Sen khai đã sát hại 2 cháu bé. Trong đó, bé trai 8 tuổi là con ruột Sen, còn bé 7 tuổi là cháu ruột. Sau khi gây án, cô ta định nhảy lầu nhưng bị bảo vệ tòa nhà ngăn cản.

Cảnh sát xác định nữ nghi phạm có triệu chứng trầm cảm, nghi do hoảng loạn nên đã dùng dây thắt lưng bằng vải siết cổ các nạn nhân.

Về góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nếu có căn cứ xác định nghi phạm Hoàng Thị Sen từng được gia đình đưa đi điều trị bệnh tâm thần, khi thực hiện hành vi phạm tội bị ảnh hưởng do bệnh lý thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm để xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện trường nằm trong khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê). Ảnh: Lê Bảo.

Trường hợp, kết luận giám định cho thấy người gây án bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vụ án sẽ bị đình chỉ. Khi đó, người mẹ phải bắt buộc chữa bệnh.

Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng làm rõ nghi phạm bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Theo điểm a, b Khoản 1 Điều 123, mức phạt tù cho tội này từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, tình tiết bị bệnh tâm thần hạn chế được coi là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt.

Khu đô thị Thanh Hà cách trung tâm Hà Nội gần 20 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-me-sat-hai-con-va-chau-nghi-pham-bi-tram-cam-post862502.html