Vụ mở cửa thoát hiểm máy bay trên không trung: Những tình huống cười ra nước mắt và cái kết trả giá đắt

Mở cửa thoát hiểm máy bay vì cảm thấy khó thở, vì tưởng đó là nhà vệ sinh hay đơn giản chỉ là muốn xuống máy bay nhanh hơn.... là những lý do hi hữu mà hành khách thường mắc phải và cái kết là họ phải trả giá đắt cho hành động thiếu hiểu biết đó.

Mới đây, thông tin về người đàn ông Hàn Quốc bị bắt giữ vì nghi mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao 213m so với mặt đất, ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu khiến dư luận xôn xao.

Cửa thoát hiểm máy bay bị mở khi đang ở độ cao 213m, ngày 26/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cửa thoát hiểm máy bay bị mở khi đang ở độ cao 213m, ngày 26/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), người đàn ông 33 tuổi, họ Lee, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 26/5 do tình nghi mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao 213m so với mặt đất, ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu.

Ngày 28/5, Tòa án Daegu đã chấp thuận đề nghị phát lệnh bắt giữ người đàn ông này với cáo buộc vi phạm luật an ninh hàng không, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của vụ việc và nguy cơ với chuyến bay.

Đến tòa để trả lời chất vấn vào sáng cùng ngày, nghi phạm cho biết thấy rất có lỗi với những hành khách là trẻ em trên chuyến bay.

Trước đó, khai với cảnh sát, người đàn ông này cho biết đã chịu rất nhiều áp lực sau khi mất việc làm và muốn ra khỏi máy bay khi cảm thấy quá ngột ngạt.

Trên máy bay hôm đó có một nhóm học sinh tiểu học và trung học đang trên đường đi thi đấu tại sự kiện thể thao quốc gia ở thành phố Ulsan vào ngày 27-28/5. Theo một nhân chứng kể lại, nhiều em run rẩy và gào khóc trong hoảng loạn.

"Các tiếp viên đã hét lên nhờ sự giúp đỡ từ các hành khách nam và những người xung quanh đã cố giữ lấy người đàn ông, kéo anh ta vào phía bên trong", người này kể.

Sau vụ việc một nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm giữa chuyến bay, hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) phải tạm dừng bán vé các chỗ ngồi gần khu vực này.

Tuy nhiên, vụ việc ở Hàn Quốc không phải là hiếm gặp. Trên thế giới đã có rất nhiều sự việc tương tự liên quan đến việc mở cửa thoát hiểm máy bay đã xảy ra.

Mở cửa thoát hiểm và trượt khỏi máy bay, khách Mỹ trả giá đắt

Một hành khách bị bắt giữ sau khi mở cửa thoát hiểm chiếc Boeing 737 và kích hoạt cầu trượt thoát hiểm tại Sân bay Quốc tế Los Angeles hôm 26/3. Ảnh: 9News

Sự cố xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26/3/2023 (giờ địa phương) trên chuyến bay mang số hiệu Delta 1714 chuẩn bị cất cánh từ Los Angeles đến Seattle, theo Cục Hàng không Mỹ (FAA).

"Chiếc Boeing 737 đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng thì nam hành khách trượt khỏi máy bay sau khi kích hoạt máng trượt thoát hiểm khẩn cấp" - kênh CNN dẫn nguồn tin từ FAA.

Nhân viên hãng Delta Air Lines đã khống chế hành khách nói trên trước khi giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhà chức trách hiện vẫn tiếp tục giam giữ hành khách này để điều tra làm rõ.

Sự cố trên còn ảnh hưởng tới những hành khách khác đi cùng trên chuyến bay Delta 1714. Cụ thể, họ phải chuyển sang một máy bay khác khiến chậm trễ lịch trình.

"Chúng tôi lấy làm tiếc và xin lỗi vì sự cố này" - thông báo của hãng bay có đoạn.

Thấy máy bay quá bí, người phụ nữ mở cửa thoát hiểm cho thoáng

Vụ việc tương tự khi hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay ở Hàn Quốc xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Xiamen Air, khi phi cơ đang chuẩn bị cất cánh từ Vũ Hán đi Cam Túc (Trung Quốc) hôm 23/9/2019.

Giải thích về việc bất ngờ mở cửa thoát hiểm máy bay dù đã được phi hành đoàn hướng dẫn kĩ càng, nữ hành khách - khoảng 50 tuổi - cho biết bà cảm thấy quá bí bách và muốn hít thở không khí trong lành.

Sự cố hi hữu khiến chuyến bay bị lùi giờ khởi hành khoảng 1 tiếng. Nữ hành khách nói trên cũng lập tức được đưa đi thẩm vấn. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại Cam Túc vào buổi tối cùng ngày.

Mở cửa thoát hiểm trên máy bay vì tưởng nhà vệ sinh

Máy bay của hãng hàng không Pakistan PIA. Ảnh: PA.

Máy bay của hãng hàng không Pakistan hôm 7/6/2019 phải hoãn 7 tiếng sau khi một nữ hành khách muốn đi vệ sinh nhưng lại mở cửa thoát hiểm.

37 hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA dự kiến từ sân bay Manchester, Anh, tới Pakistan đã phải khởi hành muộn 7 tiếng tối 7/6 do sự nhầm lẫn của một nữ hành khách.

Theo Manchester Evening News, cánh cửa khẩn cấp phía sau máy bay đã bị người này mở ra vì nhầm cửa nhà vệ sinh.

Hành động của người phụ nữ khiến lối trượt khẩn cấp từ trên cửa thoát hiểm xuống mặt đất bị bung ra. Các kỹ sư của hãng hàng không đã được điều động đến để khôi phục lại nguyên trạng.

Nhiều trang tin của Anh cho biết sự cố xảy ra khi máy bay đã ở trên đường băng. Người phát ngôn của PIA, Mashood Tajwar, cho biết "không có bất kỳ mối nguy hiểm nào" sau vụ việc.

Hành khách mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay nhanh hơn

Hành khách đòi mở cửa thoát hiểm ra cho nhanh.

Ngày 21/4/2019, khi chiếc máy bay của Shandong Airlines vừa hạ cánh ở Sân bay Putuoshan ở thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang, nam hành khách 65 tuổi họ Song trở nên mất kiên nhẫn khi mãi chưa được ra ngoài.

Khi máy bay dừng hẳn, các thành viên tổ bay bắt đầu hướng dẫn những hành khách ngồi ở các hàng ghế trước di chuyển về cửa ra. Tuy nhiên ông Song, người lần đầu tiên đi du lịch bằng đường hàng không, lúc này đang ngồi ở hàng ghế cuối bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Sau khi nhìn thấy một "cánh cửa thứ hai", thực chất là cửa thoát hiểm, ông Song quyết định tiến tới mở nó ra nhưng lại "không nhìn thấy cầu thang nào được đặt sẵn bên ngoài". Song lập tức đóng cửa lại trước khi cầu trượt bằng hơi được bật ra.

Các nhân viên trong tổ bay đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát tới bắt giữ ông Song.

Song khai đây là lần đầu tiên ông đi máy bay nên không biết rõ các quy định mà hành khách phải tuân thủ. Ông bị giam giữ hành chính 10 ngày vì gây rủi ro cho an ninh công cộng.

Mẹo hay chữa bệnh từ lá trầu không

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-mo-cua-thoat-hiem-may-bay-tren-khong-trung-nhung-tinh-huong-cuoi-ra-nuoc-mat-va-cai-ket-tra-gia-dat-17223053006382907.htm