Vụ MobiFone mua AVG: Bắt đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1969, nguyên Phó Tổng giám đốc MobiFone) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1969, nguyên Phó Tổng giám đốc MobiFone) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bị cáo Hoàng Duy Quang (sinh năm 1983, thẩm định viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bị cáo Võ Văn Mạnh (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên (sinh năm 1976, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc MobiFone) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Bảo Long (sinh năm 1972, nguyên Phó Tổng giám đốc MobiFone) khai báo lý lịch căn cước tại tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các bị cáo đứng trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Trương Minh Tuấn (sinh năm 1960, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Hồ Tuấn (sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng giám đốc MobiFone) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Phan Thị Hoa Mai (sinh năm 1966, thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Lê Nam Trà (sinh năm 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Cao Duy Hải (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Phạm Đình Trọng (sinh năm 1970, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Trương Minh Tuấn (sinh năm 1960, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Bắc Son (sinh năm 1953, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) khai báo trước tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bị cáo Phạm Nhật Vũ (sinh năm 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG) tại phiên tòa. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-vu-mobifone-mua-avg-bat-dau-xet-xu-2-cuu-bo-truong/613345.vnp