Vụ nam sinh lớp 9 nguy kịch tại nhà: Cậu ruột bị nghi hành hung nạn nhân nói gì?

Lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra vụ án nam sinh ở Hà Tĩnh nguy kịch trong nhà, bên cạnh có nhiều vết máu. Hiện, nạn nhân bị bệnh viện trả về trong tình trạng phù não, phải thở bằng oxy.

Ngày 15/4, Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận với báo Tiền Phong, cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân nam sinh lớp 9 nguy kịch với vết thương vùng mặt.

Trước đó, tối 12/4, người thân phát hiện Nguyễn Hữu Thương (14 tuổi, ngụ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết thương chảy máu.

Chị Nguyễn Thị Hiền (cám bộ y tế xã Cẩm Dương) cho biết trên báo Dân Sinh: “Em Thương được đưa vào trạm xá trong tình trạng có vết thương sâu ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu 1,5cm, có nhiều vết cắt ở các ngón tay”. Sau khi sơ cứu, Th. được chuyển lên bệnh viện tuyến huyện. Vì vết thương quá nặng, ảnh hưởng đến tính mạng nên ngay sau đó nạn nhân được chuyển ra bệnh viện Việt Đức.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Vietnamnet

Theo báo Người Đưa Tin, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, thời điểm nạn nhân được đưa đến cấp cứu, người nhà bệnh nhân Th. cho biết, em bị ngã trúng dao nên mới có vết thương như thế. Sau khi hội chẩn, chụp cắt lớp, nhận định, tình trạng bệnh nhân rất nặng, không thể qua khỏi, bệnh viện đã khuyên người nhà đưa về lo thủ tục.

Tuy nhiên, gia đình có nguyện vọng được chuyển ra Hà Nội nên phía bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân ngay sau đó. Đến tối 14/4, nam sinh bị bệnh viện trả về trong tình trạng phù não, phải thở bằng oxy.

Được biết Thương rất ngoan hiền. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn (xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương) đưa về nuôi dưỡng khoảng 9 năm nay.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, do nghi Th. lấy trộm 200.000 đồng nên cậu ruột dùng dao chém vào mặt và lấy thớt gỗ đánh vào đầu.

Chia sẻ với báo Người Đưa Tin, ông Đoàn cho biết:“Cứ cho là tôi đánh cháu cũng được. Tôi đang thuê bác sĩ về chăm sóc cháu. Có chị gái của Th. từ Nhật về nên tôi đang phải làm việc với cháu gái. Còn mọi việc đã có công an điều tra”.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nam-sinh-lop-9-nguy-kich-tai-nha-cau-ruot-bi-nghi-hanh-hung-nan-nhan-noi-gi-4978479.html