Vụ nam thanh niên bị bắn chết vì giả tiếng gà rừng: Đối tượng gây án bị xử lý ra sao?

Theo luật sư, nếu có căn cứ xác định Minh và anh Chung không có mâu thuẫn, nghi phạm nổ súng do không biết đối phương núp trong bụi cây mà tưởng âm thanh đó là gà rừng, thì hung thủ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết đang tạm giữ nghi can Triệu Văn Minh (35 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi vô ý gây chết người.

Theo điều tra, vào khoảng 6h ngày 18/2, anh Triệu Văn Minh mang súng tự chế đi lên khu vực đồi Quần thuộc làng Ngọc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy để đi săn gà rừng. Cùng thời điểm trên, anh Tr.Q.C. (24 tuổi) cũng đi săn ở khu vực gần đó nhưng đang núp trong bụi cây và bật điện thoại di động giả tiếng gà rừng dụ con mồi.

Nam thanh niên bị bắn chết vì giả tiếng gà rừng kêu. Ảnh minh họa

Nam thanh niên bị bắn chết vì giả tiếng gà rừng kêu. Ảnh minh họa

Nghe tiếng gà rừng kêu, Triệu Văn Minh tưởng trong bụi rậm có gà nên bóp cò bắn. Hậu quả khiến anh C. trúng đạn và tử vong trước khi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Triệu Văn Minh đã tới cơ quan công an tự thú và giao nộp khẩu súng tự chế.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với báo Tri Thức Trực Tuyến, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng để xác định bản chất hành vi của Minh có vô ý hay không, cần chứng minh ý thức chủ quan của người này có biết anh Chung đang núp ở trong bụi cây trước khi nổ súng hay không.

"Việc làm rõ Minh và nạn nhân có mâu thuẫn hay không là tình tiết quan trọng", luật sư nhấn mạnh. Ông Thơm nói quá trình thực nghiệm điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa 2 người trước lúc xảy ra vụ nổ súng, để xác định có nhìn rõ hay không.

Nếu có căn cứ xác định Minh và anh Chung không có mâu thuẫn, nghi phạm nổ súng do không biết đối phương núp trong bụi cây mà tưởng âm thanh đó là gà rừng, thì hành vi của Minh cấu thành tội Vô ý làm chết người, quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Với tội này, hung thủ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Khẩu súng săn tự chế được công an thu giữ trong một vụ án. Ảnh: Zing.vn

Luật sư Thơm nhận định hành vi của Minh thuộc lỗi vô ý vì quá tự tin. Đó là trường hợp người phạm tội thấy trước được việc làm của mình có thể nguy hiểm cho xã hội, nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được, nhưng hậu quả đó vẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng Triệu Văn Minh còn bị xem xét xử lý hành vi tàng trữ súng tự chế. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định, súng tự chế là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật và có khả năng sát thương cao.

Pháp luật nghiêm cấm người dân sử dụng các loại vũ khí này. Nếu có hành vi tàng trữ súng tự chế, người vi phạm sẽ bị phạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng theo Nghị định của Chính phủ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nam-thanh-nien-bi-ban-chet-vi-gia-tieng-ga-rung-doi-tuong-gay-an-bi-xu-ly-ra-sao-a263968.html