Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong: Đối tượng khai gì tại cơ quan công an?

Khi thấy người làm thuê tại nhà nghỉ của mình bị đuổi chém, Dương lấy khẩu súng mang theo người ra bắn khiến nạn nhân tử vong sau đó...

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, đêm 21/3, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến anh N.M.Q (SN 1985), trú tại phường Ngọc Châu (cùng TP. Hải Dương) bị bắn tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai của những người liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành truy tìm đối tượng.

Nhà nghỉ Gia Khánh - nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.Tùy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Trí Dương (SN 1991), trú tại đường Hoàng Quốc Việt, khu Đỗ Xá (phường Tứ Minh) là đối tượng liên quan đến cái chết của anh Q. Tuy nhiên, sau khi gây án, Dương đã rời khỏi hiện trường và đến chiều 22/3, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Theo tài liệu cơ quan CSĐT, khoảng 22h45 đêm 21/3, Dương điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger BKS 34C-131.48 đi về đến trước cửa nhà nghỉ Gia Khánh (nhà nghỉ này do mẹ đẻ của Dương làm chủ). Khi thấy, Dương đỗ xe ô tô trước cửa nhà nghỉ thì Trung (SN 1995, trú tại phường Cẩm Thượng, là người làm thuê) ra mở cửa lán để Dương cho xe vào.

Trong lúc Dương cất xe xong, đi bộ đến trước cửa nhà nghỉ thì Q. điều khiển xe máy chạy đến trước cửa lán để xe và bất ngờ lấy dao (dạng phớ) kẹp ở hông xe máy chạy vào trong lán xe đuổi đánh Trung. Thấy vậy, Dương lấy một khẩu súng côn xoay màu bạc ở trong túi đeo ngang người bắn một phát về phía Q. nhưng không trúng, viên đạn sau đó đã trúng vào cửa lán xe.

Khu vực vòng xuyến giao giữa đường Trường Chinh - Ngô Quyền, nơi nạn nhân ngã xe gục xuống. Ảnh: Đ.Tùy

Thấy mình bị bắn, Q. cầm hung khí quay sang đuổi Dương khiến đối tượng chạy vào trong nhà nghỉ và tiếp tục dùng súng bắn Q. Bị bắn trúng vùng mạn sườn, Q. bỏ chạy ra vị trí xe máy, điều khiển xe chạy về hướng đường Hoàng Quốc Việt.

Khi nạn nhân đi đến khu vực vòng xuyến giao đường Trường Chinh - Ngô Quyền (phường Tân Bình) thì bị ngã xe máy gục xuống đường và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và sau đó tử vong.

Riêng đối tượng Dương, sau khi bắn trúng Q. thì mang theo súng và điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Theo xác định ban đầu, nạn nhân tử vong do bị 1 viên đạn xuyên thấu phổi và nội tạng dẫn đến mất máu cấp.

Cũng theo cơ quan CSĐT, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP. Hải Dương vào cuộc tiến hành điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn do người bị hại đã tử vong, đối tượng gây án thì bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chân dung đối tượng Nguyễn Chí Dương. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời thông qua việc phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP. Hải Dương đã xác định đối tượng gây án là Dương và vận động đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (23/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Dương để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, đối tượng đã có 1 tiền án về tội đánh bạc, 2 tiền sự về hành vi đánh bạc và hủy hoại. tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT làm rõ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-nam-thanh-nien-bi-ban-tu-vong-doi-tuong-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-20200323184000141.htm