Vụ nam thanh niên bị chém chết tại bãi ngô: Nghi phạm đã ra đầu thú

Một ngày bỏ trốn sau khi gây án, đối tượng Trần Văn Phương đã ra cơ quan công an đầu thú và bước đầu khai báo vụ việc.

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tử vong được phát hiện tại khu vực ruộng ngô ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), chiều 26/3, lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho biết đối tượng Trần Văn Phương (22 tuổi, quê Hải Phòng) đã đến Công an đầu thú.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Hoành Đạt (27 tuổi, quê Tuyên Quang).

Bước đầu trình báo, Trần Văn Phương khai nhận gây ra vụ án mạng khiến Đỗ Hoành Đạt tử vong chiều hôm 25/3.

Hỗn chiến xảy ra, một thanh niên bị chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại bãi ngô.

Trước đó, chiều 25/3, Trần Văn Phương cùng nhóm bạn bị khoảng 20 thanh niên phóng xe máy đuổi đánh khi đi ôtô trên tỉnh lộ 421, đoạn qua xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ.

Bị ném gạch đá, nhóm của Phương điều khiển ôtô bỏ chạy vào đường Rặng Nhãn gần đó nhưng tiếp tục bị khoảng 10 nam thanh niên khác chặn đầu gây sự. Tức giận, nhóm của Phương cầm xẻng, dao lao vào hỗn chiến khiến đối thủ phải thất thế và bỏ chạy.

Khi nhóm của Phương quay về quán cầm đồ ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) thì Đỗ Hoành Đạt kéo theo khoảng chục người khác cầm hung khí để tiếp tục gây chiến với nhóm của Phương.

Hỗn chiến một lần nữa xảy ra, nhóm của Đạt tiếp tục bỏ chạy. Riêng Đạt khi chạy trốn đến bãi ngô tại xã Hiệp Thuận đã bị Phương chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục truy bắt xử lý những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-nam-thanh-nien-bi-chem-chet-tai-bai-ngo-nghi-pham-da-ra-dau-thu-2464949.html