Vụ nam thanh niên đâm gục bé gái 10 tuổi để cướp dây chuyền vàng: Nạn nhân đã tử vong

Bé gái 10 tuổi là nạn nhân trong vụ cướp dây chuyền vàng tại tiệm cầm đồ đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế sau 4 ngày hôn mê sâu.

Sáng 9/1, Bệnh viện Trung ương Huế đã bàn giao thi thể cháu bé Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2009; trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho gia đình đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo đó, dù đã được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân nhí đã không thể qua khỏi sau 4 ngày nhập viện. Tỉ lệ tổn thương chung cơ thể sau bị đâm là 73%.

Bé gái 10 tuổi bị nam thanh niên đâm gục đã không thể qua khỏi. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào sáng hôm qua (8/1), trao đổi với Thanh Niên, TS.BS Phan Hải Thanh, Phó trưởng khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cháu bé nhập viện lúc 17h5 ngày 4/1 với tình trạng choáng mất máu nặng, mạch, huyết áp không đo được, bụng chướng căng với 2 vết thương thủng lớn lòi nội mạc.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, các y bác sĩ đã cầm được máu, khâu nối vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, do tuyến đường từ nhà lên bệnh viện khá xa, nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu.

Liên quan vụ án này, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1984; trú tại xã Phú Diên), nghi phạm được cho là đã dùng dao đâm bé T..

Ngôi nhà của bé T., nơi xảy ra vụ cướp dây chuyền. Ảnh: NLĐ

Như đã đưa tin về vụ án, vào khoảng 16h40 ngày 4/1, đối tượng Việt tới tiệm cầm đồ của ông Sơn để liên hệ cầm cố một vòng đeo tay màu vàng.

Khi thấy bé T. đang ngồi một ở phòng khách, trên bàn để chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng nên đã nảy sinh ý định giết cháu bé để cướp.

Nghĩ là làm, Việt giả vờ hỏi nhà vệ sinh, sau đó đi xuống bếp lấy một con dao Thái Lan và quay trở lại phòng khách bất ngờ đâm một nhát vào bụng bé T. rồi lấy chiếc điện thoại. Khi bị nạn nhân kêu cứu, nghi phạm Nguyễn Văn Việt đâm thêm nhát thứ 2 vào bụng bé T. rồi giật sợi dây chuyền bỏ vào túi.

Sau khi gây án, Việt bỏ lại con dao, áo mưa và đôi dép ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn về nhà cất giấu tài sản. Ít phút sau đó, bà Lê Thị Thu (SN 1973; mẹ bé T.) trở về nhà và phát hiện con mình nằm trên vũng máu, rơi vào tình trạng hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nghi phạm Nguyễn Văn Việt đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó ngay tại nhà. Đối tượng này khai báo rằng, lý do đâm cháu T. vì bị nạn nhân nhìn thấy mặt, giết để cướp và không bị báo công an.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nam-thanh-nien-dam-guc-be-gai-10-tuoi-de-cuop-day-chuyen-vang-nan-nhan-da-tu-vong-a258523.html