Vụ nam thanh niên dâm ô nữ sinh lớp 9 trong nhà vệ sinh: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm

Khi nữ sinh D. tìm cách chống cự thì bị Bảo dùng tay bóp cổ, tát nhiều cái vào mặt nạn nhân, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Báo Công lý đưa tin, ngày 21/12, VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Bảo (SN 1997, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 8h20 ngày 14/12/2019, trong giờ học ở trường, cháu D. (nữ sinh học lớp 9 Trường THCS Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, tên nạn nhân đã được thay đổi) đi vệ sinh ở khu vực phòng vệ sinh nữ phía sau trường học thì bất ngờ bị Bảo mở cửa đi vào.

Ngay sau đó, Bảo dùng dao đe dọa, rồi thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh D. Khi nữ sinh này tìm cách chống cự thì bị Bảo dùng tay bóp cổ, tát nhiều cái vào mặt nạn nhân, đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại.

Không chỉ vậy, trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, Bảo còn dùng điện thoại di động của mình quay lại sự việc. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, nữ sinh xin Bảo cho vào lớp làm bài kiểm tra thì Bảo đồng ý.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, ngay sau khi thoát khỏi sự khống chế của Bảo, nữ sinh chạy ra khỏi nhà vệ sinh và báo sự việc với giáo viên và vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Bảo khai cách đây khoảng 2 tháng, thông qua mạng xã hội Facebook, Bảo quen biết, nói chuyện với một tài khoản có nickname tên P. (tên tài khoản đã được thay đổi). Sau đó, tài khoản P. hẹn gặp Bảo tại nhà vệ sinh Trường THCS Hùng Vương.

Ngày 14/12, Bảo điều khiển xe mô tô đi đến Trường THCS Hùng Vương. Khi đến trường, Bảo gặp 1 số học sinh làm cờ đỏ của trường không cho vào nên Bảo nói dối rằng đến gặp một học sinh lớp 7 của trường để đưa chìa khóa. Sau đó, khi bị bảo vệ của trường chặn lại hỏi thì Bảo tiếp tục nói dối gặp bạn để gửi chìa khóa nên bảo vệ chỉ lớp cho Bảo đi lên.

Thế nhưng, đối tượng này sau đó đã đi ra khu vực nhà vệ sinh nữ phía sau trường học và gặp nữ sinh D.. Tại đây, Bảo tìm cách thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh này và dùng điện thoại quay clip lại.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT kiểm tra điện thoại nhãn hiệu OPPO của Bảo đã phát có đoạn video Bảo mới quay và nhiều đoạn clip nhạy cảm khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-nam-thanh-nien-dam-o-nu-sinh-lop-9-trong-nha-ve-sinh-khoi-to-bat-tam-giam-nghi-pham-a305464.html