Vụ ngộ độc chè ở An Giang: 3 bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện

Trải qua 1 tuần điều trị, 3 bệnh nhân cuối trong vụ ngộ độc chè ở An Giang hôm 4/2 (rằm tháng Giêng) đã xuất viện.

Theo Giáo Dục & Thời Đại, sáng 15/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, 3 bệnh nhân Đ.T. Ch (82 tuổi), Đ.V.T (53 tuổi) và N.V.M (46 tuổi) ngộ độc chè nặng xảy ra ở huyện Chợ Mới (An Giang) nhập viện cấp cứu điều trị đã được xuất viện vào ngày 14/2.

Các bệnh nhân trên xuất viện sau hơn tuần điều trị tại khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học do nhiễm khuẩn huyết nặng, nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn khác, suy thận cấp, ngộ độc thực phẩm tiên lượng rất nặng.

Trong đó, đối với bệnh nhân T., các bác sĩ phải xử lý lọc máu liên tục để lấy bớt chất độc, điều trị các loại thuốc tốt nhất.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè khi còn đang điều trị tại BVĐK trung tâm tỉnh An Giang.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè khi còn đang điều trị tại BVĐK trung tâm tỉnh An Giang.

Như báo Thanh Niên đã thông tin, nhân dịp rằm tháng Giêng, bà N.T.A.T. (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, H.Chợ Mới) đã mua nguyên liệu, nấu và phát miễn phí chè đậu trắng cho người dân trong xóm và người đi đường. Sáng 4/2, bà T. phát chè cho người dân mà không hâm nóng lại trước khi phát, đồng thời sau khi nhận chè của bà T. về nhiều người cũng không hâm nóng lại chè trước khi ăn.

Sau khi ăn chè, 88 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, trong đó có 38 người nhập viện điều trị với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, nôn ói; có 50 người bị đau bụng nhẹ tự mua thuốc uống tại nhà.

Trong số những người nhập viện, có 4 người bị ngộ độc nặng được chuyển đến BVĐK trung tâm tỉnh An Giang điều trị. Đến ngày 7/2, một phụ nữ 63 tuổi (ngụ xã Long Điền A) tử vong do suy đa tạng.

Lam Anh (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-ngo-doc-che-o-an-giang-3-benh-nhan-cuoi-cung-da-xuat-vien-a593781.html