Vụ ngộ độc nghi do uống sữa Nutifood: Ai đã 'đầu độc' con tôi?

Đó là câu hỏi nhức nhối của nhiều bậc phụ huynh có con em là nạn nhân bị ngộ độc nặng trong sự cố 73 học sinh ngộ độc nghi do uống sữa Nutifood ở Đồng Nai vào ngày 2/3/2018.

Vẻ mặt mệt mỏi, ông Nguyễn H., (phụ huynh cháu N.T – xin không nêu tên) buồn bã cho hay: Đã hơn 77 ngày kể từ khi sự cố ngộ độc sữa xảy ra, đến này bản thân gia đình ông vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời hợp tình, hợp lý nào từ công ty cung cấp “sữa học đường” - Nutifood và từ phía cơ quan hữu trách có thẩm quyền sau sự cố trên.

Sau sự cố ngộ độc nghi do uống sữa Nutifood, nhiều trẻ đang phải nhập viện như “cơm bữa” nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Ông H. và nhiều phụ huynh nhiều phụ huynh có con em khác bị ngộ độc liên quan tới sự cố nghi do uống sữa Nutifood đang rất băn khoăn, khó hiểu,.. Các con em họ thực chất đang bị bệnh lý gì? Và ai, ai đã “đầu độc” con em họ,..?

Bản thân là một người làm cha mẹ, ông H. rất mong muốn sự việc được kết luận một cách công tâm nhất, con em mình sớm được điều trị dứt điểm, khỏe mạnh để đến trường, vui chơi,.. như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Dưới đây là chi tiết cuộc trao đổi giữa PV và ông Nguyễn H.:

PV: Hiện tình trạng sức khỏe của cháu N.T nhà ông như thế nào?

Ông Nguyễn H.: Cháu N.T cũng giống như nhiều bé khác bị phá hủy cái đường ruột của nó, bị vỡ liên màng ruột, dẫn đến biến chứng có đứa thì ói ra máu, đứa thì đi cầu ra máu. Riêng cháu N.T thường xuyên đau bụng, đi cầu ra máu,...

PV: Các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai công bố sữa đạt chuẩn, ông có đánh giá gì về kết luận này?.

Ông Nguyễn H.: Sự việc nó khó là khó ở chỗ bây giờ các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai xác định sữa đã đạt chuẩn. Tôi đã đi họp tất cả các cơ quan trên tỉnh rồi nhưng đều dựa chung vào tờ giấy đó hết. Khi mà tôi hỏi tại sao sữa chuẩn mà con chúng tôi lại bị như vậy thì không cơ quan nào trả lời được,....

PV: Ông vẫn bảo lưu ý kiến cho rằng cháu N.T và nhiều bé khác bị ngộ độc do dùng sữa Nutifood?.

Ông Nguyễn H.: Rõ ràng các bé uống sữa và bị ngộ độc, 2 trường học xảy ra cùng một lúc. Chỉ sau 20 phút uống sữa là có 3 đứa trẻ ở Trường Mầm non Phú Lộc và 70 em học sinh ở Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng (xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai) bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu. Nếu không phải nguyên nhân là do sữa Nutifood thì ở đây là gì,..?

Thêm nữa, bản thân tôi và nhiều phụ huynh cũng không thấy các ban ngành lấy mẫu nước ói của các bé bị ngộ độc. Vì đúng ra lúc đó, cơ quan chức năng phải lấy mẫu nước ói xét nghiệm thì mới chính xác. Tại vì sữa có đứa uống lô này, có đứa uống lô kia. Khi chưa có kết luận, thì cũng có thể các bé không phải ngộ độc từ sữa. Nhưng cơ quan chức năng chỉ chăm chăm vào xét nghiệm mẫu sữa không là chưa được khách quan.

PV: Bản thân ông và nhiều phụ huynh có con trong sự cố bị ngộ độc phải chăng đang có nhiều thắc mắc?

Ông Nguyễn H.: Câu hỏi chính là con tôi bị bệnh gì, mà ngay cả Hội đồng Y Học TP.HCM cũng không trả lời được. Các bác sĩ vẫn chưa tìm được căn nguyên bệnh, chỉ chữa theo chứng bệnh, thì làm sao chữa được. Theo cá nhân tôi phải biết được cái nguyên căn bệnh của các bé thì mới chữa trị được.

PV: Phía đại diện công ty cung cấp chương trình “sữa học đường” đã có văn bản hay lời xin lỗi và hỗ trợ nào gửi đến phụ huynh các cháu bé bị ngộ độc?

Ông Nguyễn H.: Nutifood chưa hề có lời xin lỗi hay hỗ trợ gì hết. Bởi vậy các phụ huynh đang gặp rất là khó khăn khi công tác chữa trị kéo dài. Nhiều cháu phải nhập viện, tái khám hàng tuần. Thời gian chữa trị kéo dài, đa phần các phụ huynh đều có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng mới chỉ nhận được mức hỗ trợ hết sức bèo bọt vài triệu đồng. Trong khi chi phí khám chữa bệnh kéo dài, khiến nhiều gia đình hiện này đang rơi vào tình trạng kiệt quệ,...

PV: Được biết, bản thân ông và nhiều phụ huynh không đồng tình với kết luận nguyên nhân các bé bị ngộ độc do “hội chứng kích thích dạ dày ruột non với sữa tươi”?

Ông Nguyễn H.: Kết luận nguyên nhân các bé bị ngộ độc là do “hội chứng kích thích dạ dày ruột non với sữa tươi” rất chi là phi lý. Cái sữa tươi đâu phải là lạ lẫm gì đối với trẻ em Việt Nam đâu. Con tôi trước đó vẫn uống sữa tươi bình thường từ nhỏ đâu có vấn đề gì. Nếu bị ngộ độc dăm ba bữa, các bé ói ra hết thì sự việc nó cũng bình thường không có gì hết. Đằng này sự việc kéo dài hơn 2 tháng rồi, tình hình sức khỏe của các bé vẫn ngộ độc. Thử hỏi giải thích như thế có ai tin nổi không,..?

PV: Ông nói sao khi có thông tin cho rằng các bé đang bị tâm lý?

Ông Nguyễn H.: Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cũng đưa các cháu đi khám tâm lý, nhưng theo các dẫn chứng từ ban đầu tới nay đều dính vô tiêu hóa hết. Các bé sau đó đi khám tâm lý thì vẫn bình thường cả. Bản thân tôi thấy điều đó không khách quan và quá vô lý, các bé uống sữa bị đau bụng lại đưa đi khám tâm lý, thực rất nực cười.

PV: Bản thân là phụ huynh có con bị ngộ độc, ông có mong muốn gì?

Ông Nguyễn H.: Thực ra bản thân tôi cũng muốn nói rằng nguyên nhân gây ra ngộ độc, bệnh lý cho con không phải là do sữa, nhưng có nhiều thứ đến giờ tôi và nhiều phụ huynh cũng không thể lý giải được. Không phải là sữa thì ai đã “đầu độc” con em tôi,.. (thở dài). Tôi mong rằng các cơ quan hữu trách sẽ vào cuộc tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc và quan trọng nhất là chữa trị cho con em chúng tôi mau chóng khỏi bệnh, khỏe mạnh bình thường trở lại.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Mạnh Đại

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-ngo-doc-nghi-do-uong-sua-nutifood-ai-da-dau-doc-con-toi-102157