Vụ ngộ độc nghi uống sữa Nutifood: Phụ huynh lo ngại trẻ uống phải độc tố nguy hại

Bệnh lý của 9/73 trẻ trong sự cố vụ ngộ độ nghi uống sữa Nutifood luôn diễn biến phức tạp khiến nhiều phụ huynh có con em bị ngộ độc trong sự cố trên lo ngại rằng, con em mình đã dính phải độc tố đặc biệt nguy hại chứ không đơn thuần là chuyện 'uống sữa đạt chuẩn'

Ông Nguyễn Huỳnh Thuật (phụ huynh cháu Nhật Minh) cho biết: Sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra sự cố ngộ độc nghi uống sữa Nutifood xảy ra tại 2 trường Tiểu học Phạm Văn Đồng và trường Mầm non Phú Lộc (xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai), vẫn còn 9 cháu bé thuộc 2 trường này liên tục phải nhập viện với các triệu chứng “ngộ độc”. Trong đó, con trai ông Thuật là cháu Nhật Minh là một trong những cháu bé bị “ngộ độc” nặng nhưng tới nay bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

“Sau sự cố ngộ độc nghi uống sữa Nutifood xảy ra, gia đình tôi đã đưa con đi thăm khám, điều trị tại nhiều tuyến bệnh viện công từ huyện tới tỉnh Đồng Nai rồi lên TP.HCM. Nhưng tại đây, các bác sĩ sau khi thăm khám vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh lý của cháu. Trong khi, hàng ngày con tôi vẫn đi đau bụng, nôn ói, chảy máu cam,.. Các bác sĩ nói con tôi “bình thường” nhưng cháu vẫn phải chịu nhưng cơn đau quằn quại, các triệu chứng ngộ độc thể hiện rõ mồn một. Điều này là hết sức vô lý,...” ông Thuật bức xúc nói.

Cháu Nhật Minh vẫn thường xuyên gặp phải các triệu chứng “ngộ độc”, chưa thể đi học lại bình thường.

Tương tự trường hợp của bé Nhật Minh, nhiều phụ huynh có con bị ngộ độc nghi uống sữa Nutifood cũng cho biết: Sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Đồng Nai và gần nửa tháng nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM các bác sĩ tại đây vẫn chuẩn đoán các cháu bé “bình thường”. Thế nhưng, khi các bé xuất viện ra về thì bác sỹ P. (Trưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) lại thường xuyên liên lạc với gia đình các bé để cập nhập tình hình sức khỏe và đưa hướng điều trị cho các bé. Đồng thời yêu cầu gia đình đưa các cháu bé lên tái khám.

Bà Tống Thị Hằng (mẹ bé Ngọc Mai) cho biết, giữa tháng 4 vừa qua bà cho bé Ngọc Mai đi khám, tại đây các bác sĩ vẫn kết luận con gái bà “bình thường”. Nhưng sau đó, bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM lại kê đơn thuốc chữa trị “viêm dạ dày”, khiến bản thân chị và mọi người rất khó hiểu. “Trong bằng đấy cháu (9 cháu bé – PV) thăm khám tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM chỉ có con bé Ngọc Mai nhà tôi là được bác sĩ kê cho thuốc “BIOFLORA”, một ngày uống 3 gói sáng – trưa – tối. Về đây tôi mới được mọi người cho biết đây là thuốc “điều trị hỗ trợ trong bệnh tiêu chảy như trong viêm dạ dày - ruột do nhiễm trùng”. Các bác sĩ kết luận con tôi “bình thường” nhưng lại kê cho uống thuốc hỗ trợ điều trị “viêm dạ dày” khiến vợ chồng tôi và mọi người rất hoang mang, khó hiểu,... ” bà Hằng nói.

Chuẩn đoán không có bệnh nhưng bác sỹ vẫn kê thuốc về cho các cháu nhỏ

Sau hơn 70 ngày sự cố nghi ngộ độc sữa Nutifood xảy ra, 9/73 trẻ vẫn còn các triệu chứng bị ngộ độc như nôn ói, đau bụng, đau khớp, ... Nhiều phụ huynh có con em bị ngộ độc nghi uống sữa Nutifood cho rằng sự việc không đơn thuần chỉ là chuyện “sữa đạt chuẩn”, các bé bị kích thích dạ dày do uống loại sữa tươi mới không quen. Họ cũng hoài nghi rằng con em mình đã bị ngộ độc “chất tẩy rửa đường ống” của nhà máy nhiễm vào trong lô sữa cung cấp cho học đường nên bệnh tình mới tiến triển xấu và kéo dài như vậy,..

Bé Ngọc Mai trong một lần đau bụng quần quại, được phụ huynh đón về giữa buổi học.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo chí vào cuối tháng 4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng (xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết: Sau sự cố ngộ độc nghi uống sữa Nutifood, hiện các em học sinh đã đi học lại bình thường. Trường hợp học sinh đang học, giáo viên phải gọi phụ huynh đưa về là do... “ảnh hưởng thời tiết”.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh có con em bị ngộ độc nghi uống sữa Nutifood vào ngày 3/2 tại Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng phản pháo rằng, nữ hiệu trường đã cung cấp thông tin không đúng. Hiện nay, nhiều em học sinh khối lớp 2 như Ngọc Lan, Ngọc Mai, Như Quỳnh, Minh Nhật,.. vẫn chưa thể đi học bình thường trở lại.

“Chúng tôi nghi ngờ, cô giáo đã cố tình báo cáo sai về sự việc tình hình sức khỏe của các cháu lên cấp trên, do đó các sở ban ngành hữu trách tỉnh Đồng Nai đã không có những hành động quyết liệt tham gia cứu chữa bệnh tình cho các cháu, cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bệnh lý kỳ lạ mà các bé đang gặp phải, ...”, một phụ huynh bức xúc nói.

TCĐT Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc nghiêm trọng này.

Mạnh Đại

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-ngo-doc-nghi-uong-sua-nutifood-phu-huynh-lo-ngai-tre-uong-phai-doc-to-nguy-hai-101925