Vụ người đàn ông nước ngoài sát hại vợ người Việt: Đối tượng khai gì tại Cơ quan điều tra?

Tối 2/5, lúc 20h30, nghi phạm Kenter JacoBus Johansen (SN 1960, quốc tịch Hà Lan) đã bị Công an TP Đà Lạt phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ do có hành vi sát hại vợ là bà Lê Thị Dung (SN 1970). Phóng viên đã có mặt chứng kiến cuộc hỏi cung của Cơ quan CSĐT với nghi phạm.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng

Chiều tối 2/5, dư luận tại khu An Sơn, C5 - TP Đà Lạt xôn xao trước thông tin bà Lê Thị Dung (trú tại khu quy hoạch An Sơn, phường 4 - TP Đà Lạt) nghi bị chồng sát hại.

Đây là khu biệt thự, gia đình bà Dung thuộc diện khá giả. Trước đó, một số người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía nhà bà Dung, sau đó im bặt rồi tiếng người chạy xe máy ra khỏi nhà.

Chị Th., con gái riêng của bà Dung đồng thời là con nuôi của Kenter JacoBus Johansen đã cấp báo sự việc với các cơ quan chức năng khi cha dượng (đồng thời là cha nuôi) điện thoại cho chị báo tin đã sát hại mẹ ruột của chị.

Nghi phạm Kenter JacoBus Johansen được xác định rời khỏi nhà lúc 16h30 và bị bắt lúc 20h30 trong ngày, cùng tang vật là 4 con dao trong cốp xe máy BS: 59A1- 175.05. Vụ án xảy ra khoảng 16h cùng ngày.

Lúc 20h50, tại phòng trực ban Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, nghi phạm Kenter JacoBus Johansen vừa bị bắt và được đưa đến đây, Thượng tá Phạm Xuân Thủy - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Trưởng phòng PC01, trực tiếp chỉ đạo tổ công tác làm việc với nghi can, Johansen bày tỏ muốn hợp tác với Cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo diễn biến, hành vi phạm tội.

Hai nữ cán bộ của Phòng PA08 Công an Lâm Đồng được tăng cường, làm phiên dịch.

Kenter JacoBus Johansen tỏ ra bình tĩnh, hợp tác khai báo với Cơ quan điều tra

Buổi làm việc bắt đầu, cán bộ Công an hỏi thăm sức khỏe, mối quan hệ của nghi phạm JacoBus Johansen với nạn nhân. JacoBus Johansen cho biết, ông ta đảm bảo sức khỏe, sự tỉnh táo và bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Điều tra viên về hành vi của mình. Ông ta nói tiếng Anh trôi chảy.

Theo lời khai ban đầu của nghi can, ông đến Việt Nam từ năm 2006, đi về giữa Hà Lan - TPHCM và TP Đà Lạt. Năm 2010, nghi phạm kết hôn với bà Lê Thị Dung. Trước đó, qua một mối quan hệ, JacoBus Johansen nhận chị Th., khi đó mới 8 tuổi - con gái bà Lê Thị Dung làm con nuôi, nay chị Th. 25 tuổi. Chị Th. làm việc ở TPHCM, dịp nghỉ lễ trở về nhà với cha mẹ.

Vào trưa 2/5, Johansen cùng vợ, con gái, cháu nhỏ con của vợ chồng con trai bà Dung đi ăn. Vẫn theo lời Johansen, tại tiệm ăn, bà Dung thường xuyên xem điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã. Johansen bỏ về trước, được con gái lấy xe máy chở về, sau đó Th. có việc ra ngoài. Khoảng 2 tiếng sau đó bà Dung mới trở về nhà, giữa hai người lại xảy ra tranh cãi. Họ đề cập đến vấn đề phân chia tài sản và nói với nhau những lời khó nghe.

Không kìm được cơn tức giận, Johansen đi xuống bếp lấy 2 con dao thay phiên đâm vợ nhiều nhát. Đối tượng sau đó dùng xe máy chạy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao, với ý định dùng 2 con dao chưa gây án để tự kết liễu mình. Tuy nhiên, sau đó anh ta đến 1 trụ ATM ở phường 1 thì bị Công an TP Đà Lạt phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, vụ án xảy ra ngay trong những ngày nghỉ của dịp lễ 30/4, 1/5; những ngày qua, toàn lực lượng trực chiến 100% quân số, giải quyết rất nhiều vụ việc về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo một mùa nghỉ lễ an toàn mọi mặt cho người dân, du khách địa bàn.

Khi vụ án mạng xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ: Phòng PC01, PC02, PC04, Công an TP Đà Lạt, CSGT... Các lực lượng đã tích cực, nỗ lực truy tìm, bắt bằng được đối tượng phạm tội để làm rõ vụ án.

Các điều tra viên, cán bộ phiên dịch lấy lời khai nghi phạm

Vụ án xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ: Hình sự, Điều tra, Công an các phường sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, triển khai truy bắt nghi can. Kết quả đã bắt được đối tượng chỉ sau 4 tiếng đồng hồ đối tượng gây án, bỏ trốn.

Nghi phạm Kenter JacoBus Johansen cho biết, kể từ khi kết hôn, mối quan hệ giữa Johansen với bà Lê Thị Dung không xảy ra mâu thuẫn gì. Đợt dịch Covid-19 năm 2020 - 2021, Johansen bị mắc kẹt lại Hà Lan và sống tại đó. Trước khi lấy bà Dung, nghi phạm chưa từng kết hôn với ai. Ngoài chị Th., bà Dung có 1 con trai, đã lập gia đình. Kể từ sau dịch, họ thỉnh thoảng nói về chuyện tài sản. Bà Dung vốn tiếng Anh không nhiều, trong khi Johansen không sử dụng được tiếng Việt nên họ bị bất đồng ngôn ngữ.

Chiều ngày 2/5, hai bên xảy ra tranh cãi, lời nói quá khích, nghi phạm không kìm chế được đã xuống tay tàn nhẫn với nạn nhân, cũng là người vợ hợp pháp duy nhất của mình. Việc xảy ra khiến nghi phạm rất hối hận. Khi bị bắt, nghi phạm vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc gây án, có dính máu của nạn nhân. Thái độ của nghi phạm vừa bình tĩnh, vừa tỏ ra chán chường.

Cơ quan điều tra cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của nghi can, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc, lấy lời khai những người có liên quan, biết việc, củng cố nhiều tài liệu, chứng cứ khác để làm rõ vụ án, đảm bảo tính khách quan của vụ án. Hiện vụ án đang được Phòng PC01 Công an Lâm Đồng thụ lý điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-nguoi-dan-ong-nuoc-ngoai-sat-hai-vo-nguoi-viet-tai-da-lat-can-pham-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra_146603.html