Vụ người đàn ông tử vong sau 3 ngày ở nhà nghỉ với phụ nữ: Nạn nhân bình thường có sức khỏe tốt

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong sau khi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ, qua điều tra xác định, nạn nhân hiện đang là trưởng thôn, thường ngày sống hòa đồng với mọi người.

Trưa 26/9, trao đổi với báo Người Đưa Tin, ông Chang Thê Sử - Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Giàng A M. (SN 1988, hộ khẩu thường trú thôn Sô Long, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Anh M. hiện là trưởng thôn Sô Long của xã, đã lập gia đình. Thường ngày, anh M. sống rất hòa đồng, cởi mở với mọi người và không có điều tiếng gì ở địa phương.

“Vợ chồng M. sống hòa thuận hạnh phúc, gia đình kinh tế khá. Sau khi xảy ra vụ việc, thi thể anh M. đã được đưa về địa phương để gia đình làm lễ mai táng. Bình thường sức khỏe anh Giàng A. M. rất tốt, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Anh M. đang tham gia lớp đại học tại chức ở TP. Yên Bái. Thời gian này, anh đang phải hoàn thành nốt một số thủ tục hồ sơ cho việc học thì xảy ra chuyện như vậy.", lãnh đạo xã Nậm Khắt thông tin thêm.

Người đàn ông tử vong sau 3 ngày ở nhà nghỉ với người phụ nữ. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 25/9, báo Gia đình & Xã hội dẫn thông tin từ VKSND TP Yên Bái (Yên Bái) cho biết: Đơn vị này đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho thấy, rạng sáng 24/9, tại nhà nghỉ L.A, thuộc tổ 15, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, nhân viên lễ tân nhận được thông báo một khách nam có dấu hiệu nguy kịch sức khỏe nên đã gọi xe cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Danh tính người tử vong là Giàng A M. (SN 1988, trú tại thôn Sô Long, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Qua xác minh, khoảng 16h ngày 21/9, anh Giàng A M. và chị Thào Thị X. (SN 1985, trú tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đến nhà nghỉ L.A thuê phòng để nghỉ. Trong quá trình lưu trú, đến 2h40 ngày 24/9, anh M. thở dốc, kêu to.

Thấy vậy, chị Thào Thị X. đã nhanh chóng xuống tầng thông báo cho lễ tân nhà nghỉ gọi xe đưa anh M. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-3-ngay-o-nha-nghi-voi-phu-nu-nan-nhan-binh-thuong-co-suc-khoe-tot-a294548.html