Vụ người phụ nữ bán cá bị sát hại lúc rạng sáng: Giật mình lý do nghi phạm ra tay

Theo lời khai của nghi phạm, do mê tín dị đoan phải tìm người 'thế mạng' nên Thêm đã lập kế hoạch giết chị Ngà và dựng lên câu chuyện cướp tài sản.

Theo lời khai của nghi phạm, do mê tín dị đoan phải tìm người "thế mạng" nên Thêm đã lập kế hoạch giết chị Ngà và dựng lên câu chuyện cướp tài sản.

Sáng nay (21/12), sau 3 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án sát hại chị Vũ Thị Ngà (36 tuổi, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam) tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 18/12.

Theo đó, đối tượng gây án là Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), là người đi cùng nạn nhân trong ngày xảy ra vụ án.

Đối tượng Thêm hiện đang nằm tại bệnh viện sau khi gây án. Ảnh: Saostar

Đối tượng Thêm hiện đang nằm tại bệnh viện sau khi gây án. Ảnh: Saostar

Như đã đưa tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 18/12, có người gọi điện hẹn 2 chị này tại một cánh đồng ở thôn Hố Trú (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để mua cá.

Tuy nhiên, khi vừa đến điểm hẹn, cả hai đã bị 2 đối tượng chặn xe cướp túi xách. Lúc này, chị Ngà chống cự và hô hoán giúp đỡ thì bất ngờ bị cứa cổ, gục tại chỗ.

Về phía chị Thêm, do quá sợ hãi nên ngoan ngoãn đưa tài sản cho 2 đối tượng lạ mặt để bảo toàn tính mạng. Gây án xong, nhóm người này nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau đó, chị Thêm chạy về nhà gọi người cứu giúp rồi đến cơ quan công an trình báo sự việc. Chị Ngà được đưa đi cấp cứu nhưng đã thiệt mạng trên đường do vết thương quá nặng.

Hung khí được đối tượng Thêm dùng để sát hại người phụ nữ bán cá. Ảnh: ANTĐ

Quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ những dấu hiệu bất thường trong lời khai của Trần Thị Thêm, từ đó tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Bước đầu, đối tượng Thêm khai nhận do mê tín dị đoan nên Thêm có ý định giết người để thế mạng. Và Thêm đã “nhắm” đến chị Vũ Thị Ngà, bạn hàng và cũng là người bạn thân nhất để ra tay.

Khoảng hơn 3h ngày 18/12, Thêm đi xe máy mang theo dao rồi đến nhà rủ chị Ngà cùng đi mua cá. Thêm dẫn chị Ngà đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý huyện Lục Nam, nơi không có nhà dân, bất ngờ dùng dao cắt cổ và đâm liên tiếp khiến chị Ngà tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Thêm dựng lên hiện trường vụ cướp để qua mắt lực lượng Công an. Từ lời khai của Thêm, CQĐT đã tìm được con dao gây án, đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-nguoi-phu-nu-ban-ca-bi-sat-hai-luc-rang-sang-giat-minh-ly-do-nghi-pham-ra-tay-a256063.html