Vụ người phụ nữ bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là người đi cùng?

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của Trần Thị Thêm, công an đã đấu tranh với đối tượng này và bước đầu xác định, Thêm là một trong những đối tượng liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ bán cá.

Liên quan đến vụ việc chị Vũ Thị Ngà (SN 1979) bị cướp và giết tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang), tin trên báo Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định 1 trong các nghi phạm là Trần Thị Thêm, đối tượng đi cùng chị Ngà.

Theo đó, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của Trần Thị Thêm (SN 1982) trong quá trình điều tra, công an đã tổ chức đấu tranh với đối tượng này và bước đầu xác định, Thêm là một trong những đối tượng liên quan đến vụ sát hại chị Ngà.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 18/12, chị Vũ Thị Ngà, trú thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam và Trần Thị Thêm, ở cùng thôn đi chợ đêm mua cá mang về bán. 2 người lúc này đi trên 2 xe máy.

Khi đi đến gần đập Hố Trúc, xã Cẩm Lý, bất ngờ xuất hiện 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, riêng chị Ngà còn bị cướp 1 bên khuyên tai bằng vàng. Nạn nhân hô hoán và bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người.

Còn Thêm đã về nhà báo cho gia đình nạn nhân đến đưa chị Ngà đi viện nhưng do vết thương khá nặng, chị này đã tử vong.

Người nhà nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NA

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi và đồng thời tập trung tối đa quân số, phương tiện để truy tìm các đối tượng phạm tội.

Hiện, CQĐT đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-nguoi-phu-nu-ban-ca-bi-sat-hai-o-bac-giang-nghi-pham-la-nguoi-di-cung-262631.htm