Vụ người phụ nữ bị chém nguy kịch ở Thái Nguyên: Bất ngờ lời khai của nghi phạm

Sau khi ra đầu thú, đối tượng Hợi đã khai nhận toàn bộ hành vi cũng như động cơ gây án của mình.

Sau khi ra đầu thú, đối tượng Hợi đã khai nhận toàn bộ hành vi cũng như động cơ gây án của mình.

Đối tượng Hợi tại cơ quan chức năng. Ảnh: Giao thông

Đối tượng Hợi tại cơ quan chức năng. Ảnh: Giao thông

Thông tin từ Công an TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Hợi là nghi phạm trong vụ người phụ nữ bị chém nguy kịch trên cầu Cứng (TP.Sông Công) ngày 13/1.

Nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, TP.Sông Công).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hợi khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên sáng ngày 13/1, khi chị H. gọi, Hợi đã đi mua một dao phay và đi gặp nạn nhân

Ngay khi gặp chị H. đi xe máy đến cầu Cứng, Hợi đã ép xe khiến chị này ngã giữa cầu. Sau đó, đối tượng này dùng dao chém chị H. nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu, mặc cho đứa trẻ đi cùng chị H. đứng cạnh gào khóc. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Clip liên quan vụ việc ngay sau đó đã được phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Được sự vận động, thuyết phục của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Sông Công, sau hai ngày lẩn trốn, sáng ngày 15/1 đối tượng La Đình Hợi đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc khiến nạn nhân bị rách nhiều chỗ ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tay phải và bị chém mất 3 ngón tay trái. Do tình trạng quá nặng, gia đình đã xin chuyển sang Bệnh viện Quân y 108 để chữa trị.

Được biết, đối tượng La Đình Hợi và nạn nhân H. là đồng nghiệp cũ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nguoi-phu-nu-bi-chem-nguy-kich-o-thai-nguyen-bat-ngo-loi-khai-cua-nghi-pham-a308554.html