Vụ người phụ nữ chết dưới mương: Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh

Nghi phạm đã tự vẫn trong một khách sạn ở Đồng Nai. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an thu giữ được bức thư tuyệt mệnh...

Theo Công an nhân dân, ngày 15.12, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm sát hại bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi) là Thái Thành Được (52 tuổi, chồng nạn nhân). Tuy nhiên, người đàn ông này đã tự vẫn, trong một khách sạn ở Đồng Nai. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an thu giữ được bức thư tuyệt mệnh nhưng người đàn ông này không nói rõ nguyên nhân giết vợ. Do thủ phạm đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng hai chân bị trói và bị kẹp tre ở dưới.

Trao đổi với PV, Trưởng ấp An Trại -xã An Phú Tân xác nhận bà Tuyết là người địa phương, có kinh tế ổn định. Vợ chồng bà Tuyết sinh được hai người con gái nhưng hiện lấy chồng xa nhà nên chỉ có vợ chồng bà Tuyết sống với nhau.

Hiên trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh LĐ)

Ở địa phương vợ chồng bà Tuyết sống đạo đức và mẫu mực, giữa hai vợ chồng không thấy có mâu thuẫn và cũng không ai thấy bà Tuyết bị chồng đánh bao giờ. Tuy nhiên 3 ngày trước khi chưa phát hiện sự việc, chồng bà Tuyết cũng đi đâu không thấy ở nhà. Đến khi anh em, con cái gọi điện cho bà Tuyết không được nên mới đến tìm thì phát hiện thi thể bà Tuyết dưới hồ, chồng bà Tuyết cũng không thấy đâu.

Trưởng ấp thông tin thêm: Trước thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh cũng không ai nghe thấy tiếng động bất thường nào.

Theo thông tin trên Lao Động, Công an huyện Cầu Kè nhanh chóng đến hiện trường và xác định đây là vụ án mạng, nên phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Từ kết quả điều tra đã xác định, ông Được đã giết vợ, rồi điều khiển xe tay ga bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường bỏ trốn, ông Được đã thay đổi biển số xe, sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thuê phòng và được phát hiện tử vong.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-nguoi-phu-nu-chet-duoi-muong-nghi-pham-de-lai-thu-tuyet-menh-939435.html